Tiếng Việt | English

23/03/2016 - 09:33

Bộ đội Biên phòng Long An:

Phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, Bộ đội Biên phòng Long An phấn đấu xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ đội Biên phòng với nhiều hoạt động giúp dân

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An phát huy truyền thống, xác định "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào trên khu vực biên giới là anh em ruột thịt". Hình ảnh "Người chiến sĩ biên phòng", "Thầy giáo quân hàm xanh", "Thầy thuốc quân hàm xanh", "Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh" nhận được sự tin yêu của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ đổi mới.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định công tác vận động quần chúng là quan trọng nên chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới", “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình "Tiếng kẻng vùng biên",...

BĐBP tỉnh phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng ở khu vực biên giới. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới; Luật Biên giới quốc gia, các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới.

BĐBP tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ; tổ chức thăm hỏi và chúc tết các gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn, học sinh nghèo dịp Tết Nguyên đán, với 1.608 phần quà trị giá gần 725 triệu đồng; phối hợp các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tặng quà cho 2.210 hộ dân trên biên giới tổng trị giá 1,1 tỉ đồng.

BĐBP tỉnh thăm, tặng quà và chúc tết cho 27 tập thể,14 cá nhân là CBCS BĐBP nghỉ hưu, trị giá 47 triệu đồng; phối hợp các bệnh viện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.216 người dân nghèo các xã biên giới, tổng trị giá hơn 264 triệu đồng;…

BĐBP tỉnh còn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và trực tiếp đứng giảng dạy 5 lớp học tình thương, với 76 em, thuộc xã Hưng Điền A (địa bàn Đồn Bến Phố), xã Hưng Hà (địa bàn Đồn Sông Trăng), xã Tuyên Bình (địa bàn Đồn Tuyên Bình), thị trấn Bến Lức (địa bàn Đồn cảng Bến Lức).

Bác sĩ quân y BĐBP khám bệnh cho nhân dân biên giới

CBCS BĐBP Long An phấn đấu xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh; chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP kịp thời có những chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra trên biên giới; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết