Tiếng Việt | English

11/04/2023 - 08:51

Phát triển kinh tế biên mậu tạo động lực thúc đẩy tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Long An có đường biên giới giáp Campuchia dài trên 134km, có Cửa khẩu (CK) Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), CK Quốc gia Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), CK phụ Hưng Điền A (huyện Vĩnh Hưng) và nhiều đường mòn, lối mở qua địa bàn 20 xã biên giới của 6 huyện, thị xã thực hiện trao đổi, mua bán hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới.

Tỉnh xác định Khu kinh tế CK Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, động lực phát triển của tiểu vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh; đầu mối giao thương kết nối với các tiểu vùng sông Mê Kông của Campuchia với TP.HCM và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để khai thác tiềm năng kinh tế biên mậu khu vực biên giới, tỉnh quy hoạch Khu kinh tế CK Bình Hiệp có diện tích trên 168ha. Trong đó, giai đoạn I hoàn thành và đưa vào hoạt động khu trạm kiểm soát liên hợp, bãi xe, đường giao thông kết nối bến thủy nội địa,... Tất cả hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực CK đã hoàn chỉnh, đáp ứng tốt cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua CK. Tuy nhiên, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và hàng quá cảnh sang Campuchia thông quan qua CK Quốc tế Bình Hiệp chưa nhiều. Mỗi ngày có khoảng 60 container và trên 100 người qua lại để trao đổi hàng hóa, thăm thân nhân và du lịch.

Mỗi ngày có khoảng 60 container hàng hóa xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

Về công nghiệp, mới thu hút được 2 doanh nghiệp vào Khu kinh tế CK Bình Hiệp đầu tư nhà xưởng hoạt động trên diện tích trên 23ha, giải quyết việc làm trên 2.300 lao động khu vực biên giới Kiến Tường và các địa phương lân cận. Đối với khu vực trung tâm thị xã Kiến Tường, địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Sân Bay giai đoạn II gắn với khu biệt thự nhà vườn và mở rộng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu phố 5, phường 2,... để phấn đấu đưa thị xã Kiến Tường đạt đô thị loại III vào năm 2025.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn Vũ, khó khăn đang làm kinh tế biên mậu khu vực biên giới chậm phát triển là Quốc lộ (QL) 62 nối với QL1 đi đến CK Quốc tế Bình Hiệp dài khoảng 66km nhỏ, hẹp, mặt đường xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế CK, các khu đô thị trung tâm thị xã nói riêng và các huyện khu vực biên giới của tỉnh nói chung. Về phía địa phương đã chuẩn bị tất cả phương án đón đầu khi QL62 hoàn thành, đưa vào hoạt động là quy hoạch khu trung tâm thương mại, khu dân cư hiện đại và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối từ Khu kinh tế CK với QL62.

Hàng hóa được xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan CK Quốc tế Bình Hiệp - Nguyễn Minh Tùng cho biết, Chi cục hiện có 24 doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là giày các loại, mốp xốp, điện năng, dây cáp điện, mì ăn liền; mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là xoài và nguyên phụ kiện để sản xuất giày. Số lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu qua CK Quốc tế Bình Hiệp chưa nhiều do “nút thắt” của QL62 nhỏ, hẹp; hạ tầng tại khu kinh tế chưa đáp ứng được lưu lượng xe container làm thủ tục hải quan và bến bãi đậu chờ trung chuyển hàng hóa.

Hiện tại, QL62 được Bộ Giao thông Vận tải trình Quốc hội ghi vốn trên 2.257 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng và theo kế hoạch sẽ khởi công nâng cấp, mở rộng vào năm 2024./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết