Tiếng Việt | English

29/09/2017 - 02:30

Phối hợp 5 lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự

Công an phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng mô hình phối hợp giữa 5 lực lượng.

Nhằm hạn chế hoạt động của bọn tội phạm hình sự: Trộm, cướp, cướp giật, lừa đảo và các tệ nạn xã hội,... đầu năm 2017, Công an phường 1, TP.Tân An, tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng mô hình phối hợp giữa 5 lực lượng (trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, dân phòng, dân quân và bảo vệ dân phố).

Lực lượng dân phòng phường 1 tham gia tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗTheo Trung tá Bạch Văn Thức - Trưởng Công an phường 1, năm qua, mô hình mang lại nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, 5 lực lượng phối hợp tuần tra, canh gác, phát hiện 4 vụ/14 đối tượng cờ bạc; 3 vụ/3 đối tượng gây mất trật tự khu dân cư; 10 vụ/14 đối tượng đánh nhau; 3 vụ/3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, say rượu gây rối. Đồng thời, giải tán 91 nhóm/464 thanh niên tụ tập đêm khuya trên đường Hai Bà Trưng, Nguyễn An Ninh, bờ kè đường Ngô Quyền.

Điển hình, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 18/6/2017, lực lượng Dân phòng cùng Công an phường tuần tra, bắt quả tang 1 hộ dân trên đường Thủ Khoa Huân tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền, thu giữ 210.000 đồng và nhiều tang vật khác. Cơ quan chức năng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng, mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, 5 lực lượng còn phối hợp thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng chống đua xe, lạng lách trên các tuyến đường. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 35 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ hiện trường 7 vụ va quẹt giao thông, nhắc nhở, cảnh báo 28 trường hợp để xe môtô không người trông coi nhằm phòng ngừa trộm cắp tài sản.

Chủ tịch UBND phường 1 - Hồ Phong Vũ cho biết: “Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường tiếp tục duy trì thực hiện mô hình phối hợp giữa 5 lực lượng; duy trì họp giao ban hàng tuần để trao đổi tình hình, thông báo phương thức hoạt động của tội phạm; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, kịp thời giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn, các vấn đề mới nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên củng cố, bổ sung lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”./.

Thúy Phượng 

Chia sẻ bài viết