Tiếng Việt | English

01/10/2019 - 08:48

Phối hợp phòng, chống buôn lậu

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp xây dựng điểm phong trào TDBVANTQ năm 2019.

Lực lượng chống buôn lậu bắt vụ vận chuyển hàng cấm

Lực lượng chống buôn lậu bắt vụ vận chuyển hàng cấm

Tháng 5/2019, UBND xã Mỹ Quý Đông và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình Không buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn xã. Qua hơn 3 tháng thực hiện, ban chỉ đạo chỉ đạo các ban, ngành phối hợp MTTQ, các đoàn thể, lực lượng nòng cốt ở cơ sở tích cực vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt các kế hoạch đề ra cũng như chuyển biến địa bàn, đối tượng buôn lậu, Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và ban, ngành, đoàn thể mời gọi răn đe, giáo dục đối tượng, cho làm cam kết các loại đối tượng đầu nậu, số đối tượng tiếp tay vận chuyển hàng lậu.

Song song đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và ban chỉ đạo xã tổ chức tuyên truyền ở 6 ấp về công tác chống buôn lậu. Qua đó, người dân tích cực tố giác tội phạm và vận động người thân không tham gia tiếp tay buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Công an xã phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bắt 5.500 gói thuốc lá ngoại các loại, tạm giữ 1 xe ôtô là phương tiện vận chuyển.

Lãnh đạo địa phương, các ngành chức năng thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế hoạt động buôn lậu trên địa bàn trong thời gian qua.

Những tháng cuối năm 2019, tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên tuyến biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, chốt chặn, có kế hoạch cụ thể trong công tác đấu tranh truy bắt, không bao che, để lọt tội phạm nhằm ổn định an ninh, trật tự địa phương./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết