Tiếng Việt | English

07/03/2023 - 14:29

Phụ nữ Long An họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ  

Sáng 07/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An phối hợp Huyện ủy Thạnh Hóa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023) và 1.983 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với chủ đề “Kỹ thuật số cho tất cả mọi người: Đổi mới sáng tạo và công nghệ vì bình đẳng giới”.

Dự họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn; Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh; lãnh đạo Hội LHPNVN tỉnh qua các thời kỳ,…

Văn nghệ chào mừng

Tại cuộc họp mặt, Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1.983 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Thời gian qua, Hội LHPNVN tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các mô hình tập hợp PN phù hợp, tạo điều kiện cho PN phát triển về mọi mặt, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nhất là hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của PN.

Đại biểu dự họp mặt

Đặc biệt, “Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu” được Hội LHPNVN tỉnh phối hợp UBND tỉnh phát động từ năm 2013 và được đưa vào danh mục khen thưởng hàng năm. Đây là một trong những phong trào thực hiện phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên, PN tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về công tác PN trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, quà cho đại biểu nữ nhân cuộc họp mặt

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp PN về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tổ chức cuộc sống gia đình; tiếp tục tăng cường thi đua “Dân vận khéo” gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lên một bước phát triển mới. Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho PN tham gia các hoạt động phát triển kinh tế gia đình. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai. thực hiện nhiệm vụ của Hội LHPNVN các cấp.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn tặng hoa và Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện các tập thể đạt "Giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu" giai đoạn 2020 - 2022

Dịp này, có 10 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đạt “Giải thưởng chi hội PN tiêu biểu” giai đoạn 2020 - 2022 (1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải tư và 3 giải năm).

Các đại biểu tham quan làng mai xã Tân Tây

Trước khi diễn ra cuộc họp mặt, Hội LHPNVN tỉnh tổ chức cho các đại biểu tham quan làng mai xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết