Tiếng Việt | English

26/11/2018 - 11:16

Rà soát, nắm tình hình thiệt hại do ảnh hưởng bão số 9

Sáng 26/11, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An - Lê Văn Hoàng cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai tỉnh đã đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra và báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9.

Do mưa lớn kéo dài nên một số diện tích lúa bị ngã sập

Sau những ngày mưa kéo dài, cuộc sống của người dân ở những vùng bị ảnh hưởng do bão trên địa bàn tỉnh trở lại bình thường.

Theo ghi nhận, ảnh hưởng của bão không gây thiệt hại nhiều, triều cường cũng chưa ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Những khu vực ruộng bị ngập do mưa lớn kéo dài thì chính quyền địa phương đang tiến hành thoát nước.

 Để nắm tình hình này, UBND các huyện như Cần Đước,  Cần Giuộc, Tân Trụ,  Châu Thành,... chỉ đạo các xã,  phòng chuyên môn rà soát, nắm tình hình thiệt hại ảnh hưởng do bão. Theo đó, ngay trong trưa nay sẽ có báo cáo về tỉnh.

“Theo thông tin ban đầu, ở các địa phương chưa ghi nhận những thiệt hại lớn. Chỉ có một số địa phương có diện tích lúa bị ngã, trong đó nhiều nhất là địa bàn huyện Tân Trụ” - ông Lê Văn Hoàng cho biết thêm./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết