Tiếng Việt | English

01/06/2020 - 17:35

Siêu trộm trả giá

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Ngô Văn Phúc, 23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An về tội “trộm cắp tài sản”. Bị cáo Phúc trước khi bị bắt và đưa ra xét xử từng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Tân An vào ban đêm.

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Văn Phúc là đối tượng không có nơi ở ổn định, sống lang thang tại TP.HCM. Mặc dù vừa chấp hành xong 2 bản án về tội “trộm cắp tài sản”, nhưng ngay sau khi được tha tù, Phúc vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp làm nguồn sống chính.

Để thực hiện hành vi, Phúc thường đón xe từ TP.HCM đến TP.Tân An chờ đêm tối đi bộ lang thang tìm nhà vắng chủ hoặc sơ hở để đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 5 đến 8/2019, Phúc đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt của các bị hại trên 200 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 1 giờ sáng, ngày 12/5/2019, Phúc trèo lên tầng 1 để đột nhập vào bên trong ngôi nhà số 48, đường Châu Văn Giác, phường 4, TP.Tân An, lục tìm tài sản. Sau khi lấy trộm 1 điện thoại di động và 400 ngàn đồng, Phúc đi bộ xuống cầu thang tiếp tục dắt trộm chiếc xe tay ga hiệu Vision của chị Trương Thị Trúc Giang. Do trên xe gắn sẵn chìa khóa nên Phúc thản nhiên mở cửa chính, lấy xe tẩu thoát về TP.HCM bán được 6 triệu đồng, tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, khoảng 0 giờ, ngày 01/6/2019, Phúc đột nhập vào ngôi nhà số 48, đường Trần Văn Chính, phường 4, TP.Tân An, lấy trộm 2 laptop, 2 đồng hồ cùng 1 điện thoại của gia chủ trước khi tẩu thoát không dấu vết.

Rạng sáng ngày 20/8/2019, Phúc đi bộ lang thang vào khu vực chợ phường 1, TP.Tân An để tìm tài sản trộm cắp. Khi quay trở ra đường Nguyễn Đình Chiểu, Phúc phát hiện nhà số 31ND có cửa tại tầng 1 không khóa nên đột nhập. Để thực hiện hành vi, Phúc đi đến nhà số 27ND, leo lên ban công rồi di chuyển qua ban công nhà số 29ND trước khi vào nhà 31ND. Tại đây, Phúc đi từ lầu 1 xuống tầng trệt, dùng đèn điện thoại rọi khắp nhà lục soát tài sản. Trong đó, Phúc trộm được của gia chủ 58 triệu đồng cùng điện thoại, máy tính bảng rồi tẩu thoát.

Xác định tính chất nghiêm trọng của các vụ án, lực lượng Công an TP.Tân An đã thành lập chuyên án để phá vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng quá trình xác minh, điều tra, lực lượng công an xác định Ngô Văn Phúc là người thực hiện các vụ trộm cắp trên. Qua 2 ngày lần theo dấu vết, ngày 22/8/2019, Ban chuyên án phối hợp Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM tổ chức bắt giữ Phúc khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn phường An Lạc. Đồng thời, Ban chuyên án di lý Phúc về Công an TP.Tân An để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận là người thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên, tổng tài sản lấy trộm của các bị hại có giá trị 215 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An khẳng định hành vi của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, có tính chất chuyên nghiệp. Đồng thời, trước khi phạm tội lần này, bị cáo có 2 tiền án cùng về tội “trộm cắp tài sản”. Do đó, phải tuyên phạt bị cáo bằng một hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phúc mức án 9 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết