Tiếng Việt | English

13/10/2018 - 11:16

Tân An huy động nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố trẻ

Gần 3 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), “tô điểm” cho đô thị trẻ Tân An một diện mạo mới.

Một góc Tân An. Ảnh: Lê Dũng

Một góc Tân An. Ảnh: Lê Dũng

Phát triển toàn diện

Tân An triển khai NQ về xây dựng và phát triển thành phố trong bối cảnh nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH của địa phương còn hạn chế. Xuất phát điểm về kết cấu hạ tầng còn thấp, trong khi nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu cho xây dựng thành phố đạt đô thị loại II là rất lớn. Với sự chung sức, đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố tích cực phát triển KT-XH, xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính, tạo động lực để xây dựng, phát triển thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân, nửa nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế thành phố chuyển dịch đúng định hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp, giảm tỷ trọng và nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp. Số lượng và quy mô các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và hộ tiểu thương tăng nhanh. Thành phố có hơn 8.000 cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ với vốn đăng ký trên 1.500 tỉ đồng; có 3 siêu thị, 1 trung tâm thương mại và nhiều cửa hàng kinh doanh tự chọn, tiện ích với quy mô lớn; nhiều ngân hàng thương mại, phòng giao dịch bất động sản, các loại hình bảo hiểm, vận tải, viễn thông ngày càng phát triển; nhiều nhà hàng, khách sạn được xây mới.

Đường phố Tân An

Đường phố Tân An

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 11%. Các dự án đầu tư xây dựng được đẩy nhanh tiến độ, trong đó, một số công trình trọng điểm hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo động lực cho sự phát triển của thành phố. Đó là mở rộng Quốc lộ 1, đường Hùng Vương nối dài đoạn phường 2, phường 6, bờ kè sông Vàm Cỏ Tây, cầu Đúc Tân An, đường Huỳnh Văn Nhứt,... Riêng 2 công trình trọng điểm theo NQ Đại hội Đảng bộ thành phố đang được gấp rút thực hiện. Trong đó, bờ kè kênh Vành đai (phường 3) được xem là điểm nhấn cho sự phát triển đô thị. Hiện tại, kè kênh Vành đai đoạn từ đường Nguyễn Thông đến bờ sông Vàm Cỏ Tây được khởi công xây dựng, tổng mức đầu tư trên 42 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2019. Riêng dự án bờ kè kênh Vành đai, đoạn giáp ranh từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến sông Bảo Định, thuộc nguồn vốn tỉnh đầu tư, được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

Ngoài ra, thành phố còn quan tâm phát triển nông nghiệp ven đô, thực hiện 3 mô hình điểm vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao tại 3 địa phương thuộc vùng dự án.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Hộ nghèo giảm còn 1,13%. Hàng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình cấp tiểu học bình quân đạt 100%; tốt nghiệp THCS đạt 99,9%. Thành phố có 24/39 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 61,5%. 

Ưu tiên phát triển đô thị

Từ năm 2016 đến nay, thành phố huy động vốn từ ngân sách, nhân dân và các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 3.600 tỉ đồng. Từ nguồn lực này, thành phố đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung hệ thống giao thông, thoát nước, chiếu sáng,... tạo động lực phát triển KT-XH và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng, giúp thành phố hoàn thành các chỉ tiêu của đô thị loại II. 

Người dân chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp

Người dân chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp

Chúng tôi gặp bà Biện Thị Vàng, người dân xã Nhơn Thạnh Trung, khi bà cùng một vài hộ dân khác dọn vệ sinh tuyến đường trước nhà. Bà Vàng phấn khởi: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người dân hiểu rõ hơn về sự phát triển của thành phố. Chung tay cùng chính quyền địa phương, chúng tôi xây dựng một số mô hình, trong đó có trồng cây xanh, chăm sóc một vài tuyến đường. Tôi nghĩ, mình giữ gìn cảnh quan môi trường không chỉ tạo mảng xanh cho sự phát triển đô thị mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của chính bản thân”. 

Công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị, điều chỉnh, bổ sung các đồ án quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng,... được tập trung thực hiện. Đan xen khắp Tân An là những tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị với những hàng cây xanh, thoáng mát. Các hẻm nội thành được bêtông hóa, khu vực nội thị được chiếu sáng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Huỳnh Văn Nhịn thông tin, đến nay, thành phố có 51/59 chỉ tiêu đạt chuẩn đô thị loại II. Theo đánh giá của Đề án Phân loại đô thị, TP.Tân An đạt 83,38/100 điểm. Tân An còn 8 chỉ tiêu chưa đạt để lên đô thị loại II: Dân số toàn đô thị; diện tích sàn nhà bình quân cho khu vực nội thị; đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị; cơ sở giáo dục, đào tạo; mật độ đường trong khu vực nội thị; diện tích đất giao thông/dân số nội thị; mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/tổng số tuyến đường chính khu vực nội thị. Khó khăn của thành phố chính là ngân sách địa phương còn hạn chế nên việc đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung là vấn đề nan giải.

Nông dân Tân An đầu tư trồng rau ứng dụng  công nghệ cao

Nông dân Tân An đầu tư trồng rau ứng dụng công nghệ cao

Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân cho biết, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân An nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu NQ, phấn đấu đưa thành phố trở thành đô thị loại II trước năm 2020 để kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố. Trước mắt, thành phố tập trung khắc phục khó khăn, huy động nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác thực hiện tốt các quy hoạch, đề án, dự án; nâng chất các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội; phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường; tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công đường Vành đai thành phố,...

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích