Tiếng Việt | English

31/08/2016 - 10:02

Tân Hưng: “Bữa tiệc” đầy cảm xúc

Cuộc triển lãm Hội thi Sinh vật cảnh (SVC) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An lần I-2016 được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dưới bàn tay nghệ thuật hoa viên, nghệ nhân Đặng Hùng Minh (Chi hội phó Chi hội Sinh vật cảnh huyện Tân Hưng) đưa cả gốc cây bông trang dáng cổ thụ vào chậu nhỏ và cạn, trông vẫn uy nghi, hoành tráng

Từ sáng sớm, có nhiều thanh niên tình nguyện đến khiêng vác, di chuyển các sản phẩm đưa tới tham dự “bữa tiệc” văn hóa đầy màu sắc này. Không ngại đường xa, đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM có Nhóm Bonsai tinh hoa với 20 tác phẩm; từ tỉnh An Giang, Hội SVC thị xã Tân Châu có 7 tác phẩm; từ tỉnh Đồng Tháp, Hội SVC huyện Tam Nông có 2 tác phẩm;…

Long An có: Hội SVC TP.Tân An với 4 tác phẩm, Hội SVC huyện Bến Lức với 16 tác phẩm, Chi hội SVC chuyên ngành Bonsai tỉnh với 14 tác phẩm, Chi hội SVC huyện Tân Hưng với 40 tác phẩm,... Ngoài ra, còn có hơn 500 sản phẩm SVC gồm nhiều chủng loại hoa kiểng được các nơi trên đây đưa đến trưng bày kín khu đất rộng hơn 3.000m2 và trên lề 2 bên đường chính đi vào thị trấn Tân Hưng.

Đến xem từng tác phẩm, Chủ tịch Hội SVC tỉnh Long An - Nguyễn Văn Lộc cho rằng, Tân Hưng là huyện nông nghiệp ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn nhưng sớm có phong trào SVC và thành lập Chi hội SVC. Lần đầu tiên, huyện tổ chức sự kiện này mà có đông người tham dự, sản phẩm, tác phẩm tham dự phong phú, đa dạng, phần lớn mang tính kỹ thuật, mỹ thuật đáng thưởng thức.

Một trong những tác phẩm Bonsai đạt giải tại hội thi

Ông Lộc nhấn mạnh, SVC ngày nay không chỉ mang cái đẹp tinh thần đến với con người mà còn là một ngành kinh tế. Nhiều người làm giàu từ SVC. Các tác phẩm dự thi đoạt giải đều có giá trị kinh tế cao ngay sau đó. Như tại TP.Tân An có anh Quang, nghệ nhân nuôi gà kiểng ở phường 5, trước đó, gà kiểng chỉ được trả giá 10 triệu đồng/con, sau khi dự thi và đoạt Huy chương Vàng tại Hà Nội, nhiều người muốn con gà ấy với giá 100 triệu đồng. Hoặc như ông Năm Thảnh ở phường 3, đưa những con chim cảnh giá 5-7 triệu đồng/con đi dự thi, sau khi đoạt giải cao, khách hàng tranh nhau trả giá 60-70 triệu đồng/con,...

Với sự đỡ đầu và trao truyền kiến thức, kinh nghiệm của Trường Đại học Nông Lâm (TP.HCM) cùng sự quan tâm sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, tin rằng, phong trào SVC huyện Tân Hưng còn nhiều hứa hẹn trong phát triển, nâng tầm chất lượng nghệ thuật, góp phần xây dựng cảnh quan văn minh đô thị và nông thôn mới của huyện nhà./.

Quang Hảo

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích