Tiếng Việt | English

10/06/2020 - 10:14

Tân Hưng: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đang được triển khai gấp rút, bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Lê Văn Hùng xung quanh vấn đề này.

24/24 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành đại hội cấp cơ sở

PV: Xin ông cho biết công tác chuẩn bị ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã thực hiện ra sao?

Ông Lê Văn Hùng: Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 29-7-2019 “Về tổ chức ĐH đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020-2025”. Đến nay, báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ huyện đã thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lấy ý kiến các đồng chí cán bộ hưu trí, lãnh đạo huyện qua các nhiệm kỳ; lấy ý kiến đóng góp của một số sở, ngành tỉnh và đóng góp tại ĐH Đảng cơ sở.

Nhìn chung, dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 bám sát thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ qua; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, xác định một số chương trình đột phá, công trình trọng điểm thiết thực, có tính khả thi, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương để thúc đẩy phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Tiểu ban phục vụ ĐH thực hiện tuyên truyền - khánh tiết và Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng hướng dẫn nội dung tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kịp thời phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về tiến độ, thời gian và kết quả tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp.

PV: ÐH Đảng sẽ bầu chọn đội ngũ lãnh đạo trong huyện, ông có thể cho biết thêm về công tác nhân sự?

Ông Lê Văn Hùng: Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy bảo đảm đúng quy trình, kế hoạch đề ra. Về tiêu chuẩn tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, phong cách công tác khoa học, có trình độ học vấn, chuyên môn, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt tình hình; đoàn kết, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham ô, tham nhũng, tiêu cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiếp pháp, pháp luật của Nhà nước. Không cơ cấu vào cấp ủy những đồng chí không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

Để chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị nhân sự ĐH các cấp trong huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Tiểu ban nhân sự ĐH Đảng bộ huyện dự kiến danh sách nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2020-2025) bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định.

Về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên: Việc lựa chọn, chuẩn bị nhân sự cấp ủy viên các cấp cơ bản bảo đảm theo tiêu chuẩn quy định; đội ngũ cán bộ dự kiến nhân sự cấp ủy khóa mới có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dự kiến danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước). Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 43 đồng chí, để bầu lấy 39 đồng chí.

PV: Thưa ông, để ÐH Đảng bộ huyện diễn ra đúng yêu cầu thì công tác tổ chức ĐH các Đảng bộ trực thuộc được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức như thế nào?

Ông Lê Văn Hùng: Ban Thường vụ Huyện ủy chọn Đảng bộ xã Hưng Hà tổ chức ĐH điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, vào ngày 26 và 27-3-2020. Qua ĐH, Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, rút kinh nghiệm. Nhìn chung, ĐH điểm Đảng bộ xã Hưng Hà cơ bản chặt chẽ, đạt yêu cầu. Qua ĐH này rút ra một số kinh nghiệm và nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ĐH. Việc chuẩn bị tốt về nội dung, nhân sự là yếu tố cơ bản, quan trọng, quyết định sự thành công của ĐH. Từ việc rút kinh nghiệm ĐH điểm xã Hưng Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng ĐH, đến ngày 02-6-2020, có 24/24 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt ĐH cấp cơ sở.

PV: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2015-2020, ông cho biết những kết quả cơ bản, nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của huyện đã đạt?

Ông Lê Văn Hùng: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tập trung trí tuệ và nguồn lực thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

17/21 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020 đạt và vượt

Thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu Nghị quyết ĐH đề ra, trong đó có 4 chỉ tiêu đạt và có 13 chỉ tiêu vượt; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện; đời sống nhân dân từng bước nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên.

Tuy nhiên, còn những tồn tại, hạn chế: Năng lực cạnh tranh nền kinh tế còn thấp; thị trường, giá nông sản không ổn định; huy động vốn đầu tư còn khó khăn; quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, văn hóa - xã hội có lúc, có nơi còn bất cập. Mức sống của một bộ phận nhân dân còn thấp; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn những yếu tố phức tạp. Hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả.

PV: Với những kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 được Huyện ủy xây dựng và sẽ trình ĐH sắp tới là gì, thưa ông?

Ông Lê Văn Hùng: Báo cáo chính trị trình ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu tổng quát: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nhanh và bền vững; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Huyện đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, xác định 2 chương trình đột phá: Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng các tuyến dân cư và Nâng chất, mở rộng diện tích thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện lũy kế đến năm 2025 từ 15.000ha trở lên. 2 công trình trọng điểm là Xây dựng quảng trường tại Sân vận động huyện và Quy hoạch đất, kêu gọi đầu tư xây dựng Chợ cửa khẩu biên giới Trâm Dồ./.

Văn Đát (thực hiện)

Chia sẻ bài viết