Tiếng Việt | English

18/05/2023 - 11:10

Tăng cường chống buôn lậu trên tuyến biên giới

Thời gian qua, Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An chủ động tham mưu thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên tuyến biên giới; kiên quyết không để hình thành các điểm "nóng", phát sinh các đường dây, băng nhóm buôn lậu lớn hoạt động phức tạp.

Đối tượng Phạm Ngọc Tuấn

Huyện Vĩnh Hưng có tuyến biên giới dài 46,25km tiếp giáp nước bạn Campuchia và có nhiều đường mòn, lối mở nên tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm từng lúc, từng nơi tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm đi theo Quốc lộ 62 về TP.HCM và các tỉnh miền Tây để tiêu thụ. Hàng nhập lậu đa dạng về chủng loại như thuốc lá ngoại, đường cát, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng,...

Theo thống kê, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2022 và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả nổi bật, đã bắt, xử lý nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Điển hình là lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển pháo nổ không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào ngày 15/01/2023. Vào ngày trên, Tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Hưng phát hiện xe ôtô do Lê Thanh Hải (SN 1975, ngụ ấp Hà Hưng, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) điều khiển, trên xe có chở 174kg pháo nổ. Qua làm việc, đối tượng Hải khai nhận vận chuyển thuê số pháo nổ trên từ Kênh KT9, thuộc địa phận xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng đi TP.HCM; khi qua địa bàn huyện Vĩnh Hưng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Qua điều tra mở rộng, Công an huyện Vĩnh Hưng xác định, số pháo nổ trên của Bùi Văn Trường (SN 1998, ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng) thuê Hải vận chuyển để tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Hưng ra quyết định khởi tố hình sự 2 đối tượng trên.

Xe tải chở heo của Phạm Ngọc Tuấn

Tiếp đó, khoảng 3 giờ 15 phút, ngày 22/02/2023, tại ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Vĩnh Hưng phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện, phát hiện xe ôtô tải do tài xế Phạm Ngọc Tuấn (SN 1968, ngụ ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có Nguyễn Văn Mau (SN 1980, ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) và phía sau thùng xe có chở 45 con heo, tổng trọng lượng 4.700kg, vừa mua của một người Campuchia với giá 188 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Tuấn và Mau không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc của 45 con heo nêu trên. Tại Cơ quan điều tra, Tuấn và Mau khai nhận, trước đó, đã liên hệ với Trần Văn Đậm (SN 1969, ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng), là người môi giới để mua heo từ Việt Nam và Campuchia bán lại kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Hưng ra quyết định khởi tố hình sự 3 đối tượng trên.

Vào dịp cận Tết, hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm luôn diễn biến phức tạp. Do vậy, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vừa qua, Thượng tá Lê Thanh Thủy - Trưởng Công an huyện Vĩnh Hưng, chỉ đạo lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau tết. Công an huyện đã huy động toàn lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh hoạt động buôn lậu các mặt hàng thuốc lá, pháo nổ, vật liệu nổ, các loại hàng hóa có nhu cầu cao trong dịp tết,… Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm buôn lậu, nhất là trên tuyến biên giới, Công an huyện Vĩnh Hưng tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được, tấn công mạnh mẽ tội phạm buôn lậu, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự ở huyện biên giới.

Thời gian tới, Công an huyện Vĩnh Hưng tiếp tục phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường mòn, lối mở,... nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực giáp biên giới không tham gia buôn lậu, không tàng trữ, vận chuyến hàng hóa trái phép qua biên giới,… góp phần kéo giảm thấp nhất tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn huyện./.

Đ.T

Chia sẻ bài viết