Tiếng Việt | English

02/05/2023 - 12:17

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn thăm, kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu tại huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng

Ngày 02/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Huỳnh Văn Sơn làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu tại huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn làm trưởng đoàn kiểm tra phòng, chống buôn lậu tại huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng

Theo đánh giá của lực lượng chức năng 2 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, trên địa bàn nội, ngoại biên chưa phát hiện hoạt động của các đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép giảm nhiều so cùng kỳ năm 2022.

Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn còn diễn ra nhưng ở phạm vi nhỏ, lẻ với mục đích tự sử dụng hoặc tiêu thụ ngay tại địa phương. Hàng hóa được buôn lậu và vận chuyển chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát và vật tư phục vụ nông nghiệp có nguồn gốc nước ngoài.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn 2 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng chủ trì phối hợp lực lượng công an, quân sự tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn địa bàn. Ngoài ra, tăng cường công tác nắm tình hình nội, ngoại biên; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại,... bảo đảm hiệu quả, an toàn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm. Thường xuyên phối hợp lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Campuchia đối diện trong quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm,.... giải quyết kịp thời vụ việc xảy ra trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, không để xảy ra điểm nóng trên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Duy trì nghiêm quân số trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng trong tuần tra bảo đảm an toàn địa bàn, biên giới. Triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn dịp Lễ 30/4 và 01/5. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, không để các đối tượng lợi dụng, kích động, lôi kéo gây rối an ninh, trật tự trong dịp nghỉ lễ.

Tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Tân Hưng, Vĩnh Hưng

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Văn Sơn biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của 2 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng.

Ông đề nghị, thời gian tới, từng đơn vị phải chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch phòng, chống buôn lậu qua biên giới; xác định địa bàn, đối tượng để tập trung lực lượng, biện pháp đánh trúng, đánh đúng đối tượng, đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan, duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Đồng thời, từng đơn vị thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ trực; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, các đường mòn, lối mở, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, cột mốc; tăng cường trao đổi, hợp tác với chính quyền và lực lượng vũ trang đối diện trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, duy trì biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển…/.

Văn Đát

 

Chia sẻ bài viết