Tiếng Việt | English

13/01/2022 - 08:52

Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp tết

Thời điểm cuối năm, cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có nguy cơ gia tăng. Lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm

Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cơ quan chức năng huy động lực lượng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại; qua đó, phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm.

Vào lúc 6 giờ 15 phút, ngày 05/8/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng phát hiện ôtô tải biển kiểm soát 67C - 103.29 lưu thông trên Đường tỉnh 819 (hướng từ biên giới xã Hưng Điền về xã Hưng Điền B) có biểu hiện nghi vấn. Công an xã phối hợp lực lượng Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 xã Hưng Điền B tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện bên trong xe tải có chứa 1.490 gói thuốc lá ngoại nhập lậu (1.000 gói Hero, 490 gói Jet). Công an xã Hưng Điền B bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an huyện Tân Hưng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ôtô tải - phương tiện vận chuyển hàng cấm bị bắt giữ

Đại tá Nguyễn Văn Lành - Trưởng Công an huyện Tân Hưng, cho biết: Trong công tác phòng, chống tội phạm, đơn vị thường xuyên đổi mới phương thức đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác; mở các đợt cao điểm đấu tranh với các ổ, nhóm tội phạm qua biên giới, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Năm 2021, Công an huyện phát hiện, bắt giữ 8 vụ, khởi tố 3 bị can về hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, thu giữ 36.650 gói thuốc lá điếu nhập lậu, 150 chai thuốc diệt cỏ 2,4D; bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính 19 vụ/20 đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ 3 xe gắn máy, 400 hộp thuốc Tây, 10.590 gói thuốc lá ngoại, 3.300kg đường cát, 400 chai thuốc bảo vệ thực vật.

Theo thiếu tá Trần Văn Quân - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Phố (huyện Vĩnh Hưng), thời gian qua, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới do đơn vị phụ trách không xảy ra điểm nóng. Phương thức hoạt động của các đối tượng buôn lậu là lợi dụng đường mòn, đêm tối, bố trí người theo dõi lực lượng chống buôn lậu để mang vác, cõng bộ qua biên giới, sau đó sử dụng xe gắn máy hoặc ôtô để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Năm 2021, đồn bắt giữ, xử lý 3 vụ buôn lậu, thu giữ 5.400 gói thuốc lá ngoại, 3 xe môtô, 1 xe ôtô; 6 vụ vận chuyển xe không rõ nguồn gốc, thu giữ 12 xe môtô.

Theo đánh giá của Bộ đội Biên phòng tỉnh, thời gian qua, tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh không xảy ra điểm nóng nhưng từng lúc, từng thời điểm, hoạt động buôn lậu còn xảy ra. Gần đây, lợi dụng sự chênh lệch về giá cả, khan hiếm nguồn hàng, một số đối tượng liều lĩnh tổ chức buôn lậu qua lại biên giới; nhiều vụ buôn lậu được lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Cụ thể, năm 2021, lực lượng biên phòng tỉnh chủ trì và phối hợp các lực lượng khác tuần tra, kiểm soát và phát hiện, bắt giữ, xử lý 237 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp tết

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (huyện Đức Huệ) chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ các lực lượng có liên quan: Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, quản lý thị trường, lực lượng công an chủ động phòng, chống buôn lậu, tội phạm, giữ vững địa bàn, không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới để phòng, chống tội phạm

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, vận chuyển xe không rõ nguồn gốc, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới còn diễn ra nhỏ, lẻ, hàng hóa chủ yếu là thuốc lá ngoại. Năm 2021, đơn vị phát hiện, bắt 65 vụ, trong đó, vận chuyển hàng cấm 59 vụ, tang vật thu giữ 62.460 gói thuốc lá ngoại các loại, 4 xe môtô là phương tiện vận chuyển; 6 vụ vận chuyển xe không rõ nguồn gốc, tang vật thu giữ 6 xe môtô. Ngoài ra, đơn vị phối hợp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 6 vụ vận chuyến hàng cấm, tang vật thu giữ 12.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Trung tá Nguyễn Văn Hiếu - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, cho biết: “Thời gian tới, nhất là vào dịp lễ, tết, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, lợi dụng tình hình này, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là vận chuyển thuốc lá lậu sẽ gia tăng hoạt động. Vì vậy, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lành - Trưởng Công an huyện Tân Hưng, để bảo đảm ANTT trong trạng thái "bình thường mới", thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với phục hồi KT - XH và bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an huyện mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Theo đó, Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm nắm, quản lý được địa bàn, đối tượng, kiềm chế và giảm tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT nổi lên, không để gây bức xúc trong nhân dân.

Trong đó, tập trung lực lượng đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu. Phối hợp chặt chẽ chính quyền, lực lượng vũ trang phía Campuchia trao đổi tình hình và đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các loại tội phạm khác./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết