Tiếng Việt | English

29/04/2019 - 04:51

Thắng Burnley 1-0, Man City tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League

Bàn thắng duy nhất của Sergio Aguero ở phút 63 giúp Man City đánh bại Burnley và tiến thêm 1 bước gần hơn tới chức vô địch Premier League.

Man City đã gặp không ít khó khăn trong chuyến làm khách của Burnley. (Ảnh: Getty)
Áp lực phải thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool cộng với lối chơi khó chịu của Burnley dường như đã đẩy Man City vào trạng thái ức chế khi khởi đầu trận đấu trên sân Turf Moor.

Suốt hiệp 1, các học trò HLV Pep Guardiola tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Mãi tới phút 40, The Citizens mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên, với cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc của Sergio Aguero.

Tuy nhiên, Man City đã trình diễn bộ mặt khác hẳn trong hiệp 2. Đội khách gây sức ép mạnh mẽ rồi phá vỡ thế quân bình nhờ khoảnh khắc ngôi sao của Bernardo Silva và Sergio Aguero ở phút 63.

Bernardo Silva có pha bấm bóng khéo léo, tạo ra hỗn loạn cho hàng thủ đối phương. Sergio Aguero tranh chấp khôn ngoan rồi tung cú dứt điểm cận thành, đưa bóng vượt qua vạch vôi. Dù hậu vệ Burnley đã phá bóng ra xa nhưng công nghệ Goal-line đã giúp trọng tài xác nhận bàn thắng.

Sergio Aguero hóa người hùng của Man City với bàn thắng duy nhất vào lưới Burnley. (Ảnh: Getty)

Có bàn thắng dẫn trước, Man City cởi bỏ được áp lực đè nặng trên vai và suýt nữa nhân đôi cách biệt ở phút 75. Gabriel Jesus đi bóng khéo léo, vượt qua thủ môn Tom Heaton rồi dứt điểm. May cho Burnley là trung vệ Ben Mee đã kịp thời cứu thua ngay trên vạch vôi.

Những phút cuối trận, các CĐV Man City phải hồi hộp chờ đợi tiếng còi mãn cuộc khi Burnley cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách đã đứng vững trước áp lực và bảo toàn chiến thắng 1-0.

Giành 3 điểm trước Burnley, Man City đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool, giữ vững quyền tự quyết và tiến thêm 1 bước gần hơn tới chức vô địch Premier League. Sau 36 vòng đấu, The Citizens đang có 92 điểm, hơn The Kop 1 điểm./.

Đội hình thi đấu:

Burnley: Heaton, Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor, Hendrick (Guðmundsson 76'), Westwood, Cork, McNeil, Barnes, Wood (Vydra 72')
Man City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Bernardo, D Silva, Sterling (Otamendi 90+2), Sane (Jesus 64'), Aguero (Stones 83')

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết