Tiếng Việt | English

15/02/2021 - 13:26

Thị trường sau tết ổn định, giá cả không biến động nhiều 

Từ mùng 2 tết, một số chợ, cửa hàng tạp hóa, nhu yếu phẩm bắt đầu phục vụ trở lại. Đến mùng 4 tết, nhiều cửa hàng đã hoạt động bình thường, giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ mức ổn định, không có biến động lớn; một số mặt hàng rau củ, thực phẩm giảm so với trước tết.

Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều chợ trên địa bàn tỉnh đã hoạt động nhộn nhịp trở lại. Trước đây, mỗi dịp tết, người dân thường tích trữ lượng lớn thực phẩm sử dụng dần. Tuy nhiên, thói quen ấy đã dần thay đổi, hầu hết các gia đình mua thực phẩm đủ dùng trong vài ngày tết, các tiểu thương cũng “khai trương” trở lại từ rất sớm, giá cả cũng ít biến động.

Thị trường sau tết ổn định, ít biến động

Tại các chợ, giá thịt heo, thịt bò hay một số loại rau củ quả hầu như ổn định. Theo chị Lê Thị Châu – tiểu thương bán thịt heo tại phường 4 cho biết: “Đến hôm nay, thịt heo có “nhích” nhẹ so với vài ngày trước do số lượng người bán chưa nhiều, tầm mùng 9 giá mới ổn định hơn. Theo đó, tại sạp của chị Châu, thịt ba rọi giá 160.000 đồng/kg, ba rọi rút xương là 200.000 đồng/kg, cốt lết 140.000 đồng/kg, đùi 150.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg; thịt bò giá từ 240.000 - 250.000đồng/kg.

Một số mặt hàng rau củ vẫn giữ mức ổn định, không biến động nhiều. Cụ thể, bắp cải 15.000 – 18.000 đồng/kg, dưa leo 12.000 – 15.000/kg. Một số loại trái cây như xoài Thái có giá 45.000 đồng/kg, xoài cát 30.000 đồng/kg, quýt đường 25.000  -30.000 đồng/kg, vú sữa 20.000 - 30.000 đồng/kg, mận 20.000 – 30.000 đồng/kg,…

Giá rau củ quả tại chợ không biến động nhiều

Anh Nguyễn Văn Hùng – bán cá tại chợ phường 2, TP.Tân An cho biết: “Mấy ngày tết, ăn nhiều thịt mỡ, mọi người bắt đầu ngán nên hôm nay tôi bán cá rất “chạy”. Giá các loại cá cũng tương đối ổn định, một số loại tăng nhẹ, cá lóc nuôi loại lớn có giá từ 60.000 đồng – 80.000 đồng/kg, cá điêu hồng từ 40.000 đồng – 70.000 đồng/kg, cá tra từ 60.000 – 80.000 đồng/kg.

Còn chị Trần Thị Minh – tiểu thương bán gà tại chợ phường 3, TP.Tân An cho biết, hôm qua, giá gà vịt mắc hơn hôm nay. Nếu như hôm qua mua gà đất làm sẵn có giá 110.000 - 120.000 đồng/kg thì hôm nay gà đất chỉ còn 80.000 - 100.000 đồng/kg, vịt làm sẵn giá từ 65.000 – 75.000 đồng/kg.

Lượng khách tại siêu thị khá thưa thớt, ít hơn rất nhiều so với thời điểm trước tết

Giá cả một số mặt hàng rau củ tại siêu thị "nhỉnh" hơn một ít so với các chợ truyền thống

Từ mùng 4 tết, một số siêu thị đã mở cửa hoạt động trở lại với đủ các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm với giá cả tương đương tại các chợ truyền thống, một số mặt hàng rau củ thì có giá "nhỉnh" hơn một ít. Lượng khách tại siêu thị khá thưa thớt, ít hơn rất nhiều so với thời điểm trước tết.

Theo ghi nhận, giá cả các mặt hàng trên địa bàn tỉnh ổn định, phục vụ nhu cầu mua sắm của người  dân trước, trong và sau tết./.

Thanh Hiểu - Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết