Tiếng Việt | English

01/09/2019 - 08:18

Thiếu vắng Lionel Messi, Barca chia điểm trước Osasuna

Việc thiếu vắng Lionel Messi trong đội hình khiến Barca không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Osasuna ở vòng 3 La Liga 2019/2020.

Barca phải làm khách trên sân Estadio El Sadar của Osasuna tại vòng 3 La Liga 2019/2020. Mặc dù phải đụng độ nhà đương kim vô địch La Liga nhưng việc được chơi trên sân nhà giúp các cầu thủ Osasuna thi đấu đầy tự tin.

Và ngay ở phút 7, đội chủ nhà Osasuna đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Roberto Torres sau pha kiến tạo tinh tế của Brandon Thomas, 1-0 cho đoàn quân của HLV Jagoba Arrasate.

Thiếu vắng Lionel Messi trong đội hình, Barca chấp nhận "chia điểm" với  Osasuna. (Ảnh: Getty)
Nhận bàn thua sớm, Barca phải đẩy cao đội hình, tuy nhiên sự chắc chắn của hàng thủ bên phía Osasuna khiến các pha lên bóng của “Gã khổng lồ xứ Catalan” đều bị hoá giải. Do vậy, hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Bước vào hiệp 2, HLV Valverde quyết định tung tiền đạo trẻ Ansu Fati vào sân. Sự thay đổi người giúp Barca có thể trận tấn công tốt hơn so với hiệp 1. Vào phút 51, “Gã khổng lồ xứ Catalan” đã có bàn gỡ do công của Ansu Fati sau đường chuyền chuẩn xác của Carles Perez.

Có được bàn quân bình tỷ số, các cầu thủ Barca thi đấu bùng nổ và đầy tự tin. Và ngày ở phút 63, Arthur có pha xử lý đẳng cấp trước khi anh tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ thành Ruben Martinez, qua đó nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quân của HLV Valverde.

Sau bàn thua, đội chủ nhà Osasuna thi đấu như không còn gì để mất. Vào phút 81, đoàn quân của HLV Jagoba Arrasate có cơ hội để san bằng tỷ số sau khi trọng tài chính Juan Martinez Munuera cho đội chủ nhà hưởng đá phạt 11m.

Trên chấm penalty, Roberto Torres dễ dàng đánh bại thủ môn Ter Stegen, trận đấu trở về thế cân bằng. Và 2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Để Osasuna “cầm chân”, Barca tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng./.

Trường Giang/VOV.VN

Chia sẻ bài viết