Tiếng Việt | English

23/09/2016 - 19:03

Thủ Thừa: 343 trẻ sơ sinh nam/302 trẻ nữ được sinh ra 9 tháng qua

Từ đầu năm 2016 đến nay, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tích cực triển khai hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tình trạng mất cần bằng giới tính khi sinh ngày càng có xu hướng gia tăng. Ảnh TL: Ngọc Mận - Phạm NgânCó 13/13 xã, thị trấn trong huyện triển khai hoạt động này với 99 buổi sinh hoạt tổ nhóm, có trên 1.500 đối tượng tham dự; có 25 cuộc nói chuyện chuyên đề với trên 640 người dự là đối tượng phụ nữ trong độ tuổ sinh đẻ.

Huyện còn phát 1.755 tờ rơi, treo 3 băng rôn; viết 38 tin, bài tuyên truyền đại chúng, phát thanh 151 lần với thời lượng trên 1.500 phút phát sóng, tuyên truyền về hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Từ đầu năm 2016 đến nay, toàn huyện có 343 trẻ sơ sinh nam và 302 trẻ nữ được sinh ra, nên cần sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả của ban ngành, đoàn thể; cần kỹ năng tuyên truyền mạnh mẽ và tài liệu đầy đủ hơn nữa nhằm góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong toàn huyện./.

Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích