Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 22:00

Thủ Thừa nỗ lực bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông

Ngay từ đầu năm, Công an huyện thực hiện tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản về tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Từ đó, tội phạm, tai nạn giao thông được kéo giảm.

Năm 2022, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với năm 2019 xảy ra 46/52 vụ, giảm 11,5%. Tội phạm về kinh tế giảm 2 vụ so với năm 2019. Về tệ nạn xã hội, triệt phá 31 điểm với 147 đối tượng đánh bạc; khởi tố 4 vụ, 32 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 111 đối tượng, cho cam kết không vi phạm pháp luật 4 đối tượng. Lực lượng tổ chức tuần tra, phát hiện, ra quyết định xử phạt 919 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nộp phạt trên 1,4 tỉ đồng, tạm giữ 258 xe các loại, tước 165 giấy phép lái xe có thời hạn.

Các xã, thị trấn cũng thường xuyên tăng cường đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Theo Trung tá Nguyễn Đức Phương - Trưởng Công an thị trấn Thủ Thừa, thị trấn hiện có 1 ban bảo vệ dân phố gồm 9 thành viên, 9 tổ bảo vệ dân phố gồm 48 thành viên và 1 đội dân phòng 6 gồm thành viên. Các thành viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, là “cánh tay đắc lực” của lực lượng công an trong bảo đảm ANTT.

Trưởng ban Bảo vệ dân phố thị trấn Thủ Thừa - Trần Văn Nguyên cho biết: “Mỗi khu phố điều động 2 thành viên hỗ trợ lực lượng công an, dân quân thường trực thị trấn tuần tra giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, ANTT trong khu vực chợ và các tuyến đường, trọng yếu không kể ngày, đêm".

Công an huyện tiếp tục duy trì, nhân rộng hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm như Camera giám sát ANTT; Cổng rào ANTT; Ánh sáng ANTT; Hộ an toàn, tổ dân cư bình yên; Xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách; Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Năm 2022, huyện lắp đặt 316 bộ bóng đèn trên 8km đường, lắp đặt mới 18 camera, sửa chữa 12 camera với tổng kinh phí trên 497 triệu đồng. Nhờ mô hình Camera giám sát ANTT, lực lượng chức năng đã trích xuất, làm rõ 27 vụ, 62 đối tượng vi phạm bị xử lý theo quy định. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp 185 nguồn tin, trong đó, có 126 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an bắt, xử lý 126 vụ, 205 đối tượng; người dân tham gia bắt 5 vụ, 7 đối tượng phạm pháp quả tang, góp phần bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương.

"Khẩu hiệu hành động năm 2023 là “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để phát sinh điểm nóng về ANTT; quyết liệt phòng, chống tội phạm, giải quyết triệt để điều kiện làm phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp đánh đúng, đánh trúng, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong xã hội” - Thượng tá Cao Thăng Long - Trưởng Công an huyện Thủ Thừa, cho biết.

Với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, lực lượng Công an huyện không ngừng nỗ lực, thi đua lập thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT, giữ vững bình yên cho người dân./.

Mộng Đào - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết