Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 16:53

Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Công an tỉnh

Sáng 27/10, Thứ trưởng Bộ Công an – Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Long An. Giám đốc Công an tỉnh – Đại tá Lâm Minh Hồng cùng Ban Giám đốc tiếp và làm việc với đoàn.

Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Báo cáo với đoàn, Giám đốc Công an tỉnh – Đại tá Lâm Minh Hồng cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Công an tỉnh đã huy động, sử dụng đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, giải pháp để vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia phòng, chống dịch,.…

Từ đó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nổi bật là công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức, đồng lòng tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội. Từ đó, hoàn thành mục tiêu kép “vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia phòng chống dịch”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công an tỉnh trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, trong hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy hiểm, nhưng Công an tỉnh Long An luôn chủ động xây dựng các kế hoạch ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Ông đề nghị thời gian tới, nhất là thời điểm những tháng cuối năm 2021, Công an tỉnh cần tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa bảo đảm vững chắc tình hình an ninh trật tự, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết