Tiếng Việt | English

30/08/2021 - 20:42

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an Long An

Chiều 30/8, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an có cuộc làm việc với Công an tỉnh Long An.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Long An tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tham gia cùng các ngành chức năng kiên quyết “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Công an có Đại tá Lâm Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Long An. Cuộc làm việc được truyền trực tiếp đến Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc làm việc, Đại tá Lâm Minh Hồng báo cáo tình hình các mặt công tác của Công an tỉnh với Đoàn công tác. Theo đó, Công an tỉnh chủ động tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp vừa bảo đảm an ninh, trật tự vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an phối hợp các lực lượng chức năng thiết lập 646 trạm, chốt kiểm soát cố định các cấp, 332 Tổ tuần tra lưu động các cấp bảo đảm thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người; gia đình cách ly với gia đình; xóm, ấp, khu phố cách ly với xóm, ấp, khu phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố cách ly với huyện, thị xã, thành phố; kiên quyết không để người dân ra khỏi nơi cư trú theo đúng phương châm “ai ở đâu ở yên đó”.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an Long An phát biểu tại cuộc làm việc

Từ khi thực hiện Chi thị số 16 của Thủ tướng (ngày 08/7/2021) đến nay, toàn tỉnh dừng gần 980 ngàn phương tiện, cho khai báo y tế hơn 890 ngàn trường hợp. Đồng thời vận động, hướng dẫn trên 113 ngàn trường hợp quay đầu xe do không bảo đảm thực hiện các quy định phòng, chống dịch; xử phạt 4.852 trường hợp với số tiền hơn 8,7 tỉ đồng; nhắc nhở 12.572 trường hợp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Long An đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19. Thứ trưởng yêu cầu, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an tham gia cùng các ngành chức năng kiên quyết “giữ vững vùng xanh, hóa xanh vùng đỏ”.

Trong đó, tập trung phối hợp các lực lượng chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách hỗ trợ cho người dân khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các trạm, chốt phòng, chống dịch 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại tội phạm; công tác xã hội, giúp dân, đồng lòng chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh./.

T.Phượng-M.Khánh

Chia sẻ bài viết