Tiếng Việt | English

23/02/2018 - 20:30

Tiếng kẻng vùng biên - Góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên tuyến biên giới cơ bản ổn định; các lực lượng công an - quân sự - biên phòng thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết tốt các vụ, việc. Tuy nhiên, một số vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai ở huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng chưa được giải quyết dứt điểm. Có đối tượng sau khi thi hành án xong tiếp tục có những hoạt động chống phá, kêu gọi tập hợp “Hội dân oan”, lôi kéo, kích động, khiếu kiện gây mất trật tự. Tại một số địa phương, tệ nạn cờ bạc, uống rượu gây rối, trộm cắp, đưa rước người qua Campuchia đánh bài, đá gà ăn tiền, buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu,... còn diễn ra.

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới

Thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, phối hợp người dân cùng thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực cả nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống các loại tội phạm, tham gia cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Qua 5 năm thực hiện mô hình, có 6 ban chỉ đạo huyện, thị xã và 20/20 ban chỉ đạo cấp xã được củng cố, kiện toàn. Trong thực hiện mô hình gắn với chương trình mục tiêu phát triển KT-XH của từng địa phương và các phong trào: Toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn ANTT xóm, ấp ở khu vực biên giới; kết nghĩa xã - xã hai bên biên giới; Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới;...

Hàng năm, các đồn biên phòng, công an, quân sự tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản và tổ chức luyện tập, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Có 44/44 ấp biên giới luyện tập mô hình, với 12.335 lượt người tham gia; nội dung luyện tập, tập trung vào các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.

Thực hiện mô hình, chính quyền địa phương và người dân đóng góp mua 2.337 kẻng con, 40 kẻng lớn, in và ép nhựa 2.337 quy chế sử dụng kẻng; các hộ dân tự giác đăng ký 344 xe máy, 155 xuồng máy, 127 hàng rào chắn di động ngăn chặn tội phạm; cung cấp 8.345 tin liên quan đến các loại tội phạm, giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần giữ vững ANTT khu vực biên giới.

Trong 5 năm (2012-2017), các lực lượng phối hợp ngăn chặn, xử lý cảnh cáo, giáo dục 250 đối tượng, xử phạt hành chính 119 vụ, 209 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, với tổng số tiền 2,65 tỉ đồng; bắt giữ 341 vụ, 89 đối tượng buôn lậu, thu giữ 835.855 gói thuốc lá các loại, 1.740 lít xăng dầu, 215 chai rượu ngoại, 53 ôtô, 89 xe môtô, 5.317kg gỗ trắc, 62.400kg đường cát, 27 xuồng và 25 máy đẩy.

Qua thực hiện mô hình, các lực lượng chủ động phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức và hướng dẫn người dân thực hiện mô hình, luyện tập các phương án, nắm chắc các tình huống có thể xảy ra để kịp thời xử lý. Mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

PV

Chia sẻ bài viết