Tiếng Việt | English

29/04/2020 - 15:24

Tiếp bước truyền thống cha anh

Tiếp bước truyền thống cha ông, nhiều năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đồng loạt triển khai hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện gắn với nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Lan tỏa hoạt động tri ân

Phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai, thực hiện gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Qua đó, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm tri ân của tuổi trẻ đối với người có công bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thị Cẩm Tú, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh tổ chức hơn 550 cuộc hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” thăm các di tích lịch sử, văn hóa trong và ngoài tỉnh, trong đó có 59 cuộc hành trình về thăm các “địa chỉ đỏ” cách mạng trên địa bàn tỉnh. Riêng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh tổ chức 3 cuộc hành trình đến các “địa chỉ đỏ” gắn liền với lịch sử vẻ vang, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, huyện: Nhà ông Bộ Thỏ (Đức Hòa), Gò bà Sáu Ngọc (Cần Giuộc) và Bia chiến thắng Gò Gòn (Tân Hưng).

Đoàn viên, thanh niên khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cùng hưởng ứng các hoạt động tri ân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7); thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện truyền thống; vận động ĐVTN, hội viên, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Theo đó, Huyện đoàn Cần Đước, Thủ Thừa, TP.Tân An, thị đoàn Kiến Tường,... là những đơn vị tiêu biểu trong việc tổ chức hành trình “Tiếp nối truyền thống Long An trung dũng kiên cường” với các nội dung: Thăm các di tích gắn liền với lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đảng viên trên 50 năm tuổi đảng.

Cùng với tổ chức các diễn đàn, tọa đàm tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ, di tích lịch sử, văn hóa địa phương,... Thị đoàn Kiến Tường còn phát động các cấp bộ Đoàn đảm nhận vệ sinh, làm đẹp đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử; thắp nến tri ân; thực hiện mô hình Ngàn hoa dâng mộ liệt sĩ; nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng;... Qua đó, góp phần tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; khẳng định việc chăm sóc người có công là vinh dự, trách nhiệm của thế hệ trẻ” - Bí thư Thị đoàn Kiến Tường - Nguyễn Hoàng Minh Hiếu bày tỏ.

Nhiều việc làm ý nghĩa

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức hơn 490 hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cán bộ, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực qua các thời kỳ; đảng viên trên 50 năm tuổi đảng,... trị giá hơn 6,5 tỉ đồng. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu cán bộ Đoàn, ĐVTN, học sinh, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đức Hòa, Cần Giuộc trị giá hơn 2 tỉ đồng. Từ đó, góp phần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, trân trọng những giá trị truyền thống, thêm yêu quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ Long An thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Trang Thị Ngọc, ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc

Bí thư Huyện đoàn Thủ Thừa - Nguyễn Thị Tố Quyên chia sẻ: “Hầu hết các chiến dịch, chương trình tình nguyện, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện đều chú trọng đến những hoạt động tri ân đối với thế hệ cha anh đi trước. Thời gian qua, Huyện đoàn vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm hàng ngàn phần quà, suất khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các thương, bệnh binh, đối tượng chính sách; huy động hàng trăm ngày công lao động để sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Xiếu, ngụ ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, bộc bạch: “Hàng năm, vào dịp lễ, tết, đại diện cấp ủy, chính quyền, tuổi trẻ địa phương đều đến thăm hỏi, động viên mẹ. Qua đây, giúp mẹ phần nào vơi đi những nỗi đau, sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương giàu, đẹp”.

Đoàn viên, thanh niên huyện Cần Đước thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn đã trở thành hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn các cấp, từng bước ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết