Tiếng Việt | English

20/01/2022 - 14:43

Tiếp tục triển khai “thần tốc, thần tốc hơn nữa” chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19

“Tiếp tục triển khai “thần tốc, thần tốc hơn nữa” chiến dịch tiêm chủng vắc-xin” là nội dung được Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 diễn ra vào sáng 20/01.

Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2022 

Năm 2021 là năm đánh dấu các làn sóng dịch bùng phát với quy mô và cường độ dữ dội hơn năm 2020 trên toàn cầu. Trước tình hình trên, hệ thống y tế thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Toàn ngành huy động trên 25.000 nhân viên y tế tăng cường công tác điều trị tại các tỉnh, thành phía Nam. Việc thành lập các trung tâm hồi sức tích cực quốc gia góp phần cứu sống hàng ngàn người bệnh, đặc biệt trong giai đoạn đỉnh dịch.

Bên cạnh phòng, chống dịch Covid-19, ngành Y tế tập trung phòng, chống các dịch bệnh khác, không để tình trạng "dịch chồng dịch"; số mắc, tử vong của hầu hết dịch bệnh truyền nhiễm phổ biến, HIV/AIDS, ngộ độc thực phẩm giảm so với năm 2020. Công tác quản lý môi trường y tế, truyền thông, y tế cơ sở được tăng cường để người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và cộng đồng, giảm nguy cơ phải nhập viện, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính.

Năm 2022, ngành đặt ra mục tiêu chung là phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, có khả năng thích ứng và sức chống chịu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Y tế tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19; triển khai nhất quán quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; các biện pháp phòng, chống dịch phải thống nhất trên toàn quốc.

Đặc biệt, ông yêu cầu phải triển khai “thần tốc, thần tốc hơn nữa” chiến dịch tiêm chủng vắc-xin nhanh chóng, hiệu quả; tăng cường tự chủ về thuốc, vắc-xin, các loại vật tư thiết yếu; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc-xin, thuốc điều trị, trang thiết bị y tế và sinh phẩm trong nước và nhanh chóng xem xét, công nhận vắc-xin, thuốc sản xuất trong nước bảo đảm nguyên tắc khoa học, an toàn, hiệu quả.

Ngành Y tế cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng và chống già hóa dân số; phát triển nhanh ngành dược, y dược cổ truyền; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh;…

Đồng thời, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, người lao động giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp phục vụ nhân dân./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết