Tiếng Việt | English

07/06/2025 - 07:31

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tăng cường phòng thủ UAV

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ba sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường năng lực phòng vệ trước các thiết bị bay không người lái (UAV) mang tính đe dọa.

Mỹ tăng cường phòng thủ UAV (Nguồn: AP)

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 06/6 đã ký ba sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường năng lực phòng vệ trước các thiết bị bay không người lái (UAV) mang tính đe dọa, đồng thời thúc đẩy taxi bay điện và máy bay thương mại vượt âm (supersonic).

Các sắc lệnh nhằm tạo điều kiện cho việc sử dụng thường xuyên thiết bị bay không người lái ngoài tầm nhìn trực tiếp của người điều khiển - một bước then chốt để triển khai dịch vụ giao hàng thương mại bằng thiết bị bay không người lái - đồng thời giảm phụ thuộc vào các công ty thiết bị bay không người lái của Trung Quốc và thúc đẩy thử nghiệm các phương tiện cất-hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL).

Sắc lệnh được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các công ty như Joby Aviation và Archer Aviation.

Tổng thống Trump cũng thành lập một lực lượng đặc nhiệm liên bang để đảm bảo quyền kiểm soát không phận Mỹ, mở rộng hạn chế đối với các địa điểm nhạy cảm, tăng cường ứng dụng công nghệ phát hiện thiết bị bay không người lái theo thời gian thực trong các cơ quan liên bang, và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật cấp bang và địa phương.

Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, ông Michael Kratsios, cho biết mục tiêu của sắc lệnh là đối phó với “mối đe dọa ngày càng tăng từ tội phạm, khủng bố và sự lạm dụng thiết bị bay không người lái bởi các thế lực nước ngoài trong không phận Hoa Kỳ.”

Ông nói thêm: “Chúng ta đang bảo vệ biên giới khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia, bao gồm cả trên không, trong bối cảnh nhiều sự kiện lớn như Olympic và World Cup sắp diễn ra.”

Vấn đề thiết bị bay không người lái đáng ngờ đã gây chú ý lớn trong năm ngoái sau loạt vụ xuất hiện tại bang New Jersey. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) mỗi tháng nhận hơn 100 báo cáo về thiết bị bay không người lái gần các sân bay.

Ngoài ra, Tổng thống Trump chỉ đạo FAA dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay thương mại vượt âm trên đất liền vốn được áp đặt từ năm 1973. Máy bay vượt âm từng bị giới bảo vệ môi trường chỉ trích do tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn trên mỗi hành khách so với máy bay cận âm (subsonic).

Sắc lệnh yêu cầu FAA hủy bỏ giới hạn tốc độ vượt âm với điều kiện máy bay không tạo ra tiếng nổ âm thanh có thể nghe thấy trên mặt đất.

Hãng sản xuất Boom Supersonic hoan nghênh động thái này. Giám đốc điều hành Blake Scholl tuyên bố: “Cuộc đua vượt âm đã bắt đầu và một kỷ nguyên bay thương mại mới có thể mở ra.”

Kỷ nguyên bay thương mại vượt âm từng kết thúc vào năm 2003 khi Concorde - được vận hành bởi Air France và British Airways - ngừng hoạt động sau 27 năm.

Giới chức Mỹ cho biết các sắc lệnh của Tổng thống Trump không cấm bất kỳ công ty thiết bị bay không người lái nào của Trung Quốc. Năm ngoái, cựu Tổng thống Joe Biden đã ký luật có thể cấm các hãng Trung Quốc như DJI và Autel Robotics bán mẫu thiết bị bay không người lái mới tại Mỹ.

DJI hiện là nhà sản xuất thiết bị bay không người lái lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa thị phần thiết bị bay không người lái thương mại tại Mỹ./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-donald-trump-ky-sac-lenh-tang-cuong-phong-thu-uav-post1042925.vnp

Chia sẻ bài viết