
Trại giam Long Hòa phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phạm nhân
Quản lý chặt chẽ, giữ vững kỷ cương
Thực hiện nhiệm vụ giam giữ, Trại giam Long Hòa quán triệt nguyên tắc nghiêm minh, đúng pháp luật nhưng đồng thời coi trọng yếu tố nhân văn, tôn trọng quyền con người. Ban giám thị xác định phòng ngừa là khâu then chốt. Do vậy, công tác nắm tư tưởng, tình hình phạm nhân được thực hiện nghiêm túc; kịp thời chia sẻ, động viên để họ yên tâm cải tạo, ngăn ngừa vi phạm.
Song song đó, trại triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm cơ sở vật chất an toàn, hệ thống camera, hàng rào được lắp đặt đầy đủ và kiểm tra định kỳ. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh. Nhờ đó, môi trường giam giữ tại Trại giam Long Hòa bảo đảm an toàn, kỷ luật, tạo nền tảng cho giáo dục, cảm hóa phạm nhân.
Trung tá Hà Đình Thập - Đội trưởng Đội trinh sát Trại giam Long Hòa, cho biết: “Số lượng phạm nhân thường biến động theo từng thời điểm. Đến đầu tháng 9/2025, trại giam đang quản lý 3.399 phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có 2.549 phạm nhân nam, 850 phạm nhân nữ. Đặc biệt, có 468 phạm nhân dưới 18 tuổi và 13 phạm nhân có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ. Chúng tôi luôn đặt yếu tố khoa học trong quản lý. Phạm nhân có hồ sơ riêng, được phân loại theo tính chất, mức độ phạm tội và quá trình cải tạo. Việc bố trí buồng giam, phân công lao động, học tập đều phù hợp với từng đối tượng, vừa bảo đảm an ninh, vừa tạo điều kiện giáo dục hiệu quả”.
Không chỉ dừng ở phạm vi nội bộ, Trại giam Long Hòa còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương để nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn yếu tố phức tạp. Hoạt động này góp phần giữ nghiêm kỷ luật trong và ngoài trại, đồng thời tạo sự gắn kết mật thiết giữa lực lượng trại giam với chính quyền, người dân địa phương.
Trong suốt 10 năm qua, tỷ lệ phạm nhân ở Trại giam Long Hòa được xếp loại cải tạo khá, tốt đạt gần 90% mỗi năm. Số phạm nhân vi phạm quy chế chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ. Đặc biệt, ở trại không xảy ra tình trạng phạm nhân trốn thoát hay gây rối nghiêm trọng cũng như không để lọt vật cấm như ma túy, điện thoại… vào khu giam giữ.
Xác định giáo dục, dạy nghề góp phần giúp phạm nhân sửa chữa lỗi lầm, Trại giam Long Hòa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Ngoài duy trì các lớp học văn hóa, trại còn mở nhiều lớp dạy nghề như may mặc, cơ khí, mộc dân dụng,… 10 năm qua, trại tổ chức 61 lớp dạy nghề với hơn 2.000 lượt phạm nhân tham gia. Các sản phẩm may mặc, đồ gỗ do phạm nhân làm ra vừa tạo giá trị kinh tế, vừa trở thành động lực khích lệ họ cải tạo tốt. Phạm nhân N.V.T. tâm sự: “Ngày mới vào trại, tôi mặc cảm, chán nản. Nhờ cán bộ khuyên nhủ, cho học nghề may, giờ tôi đã có tay nghề. Ra trại tôi sẽ xin vào xưởng may gần nhà, bắt đầu làm lại cuộc đời”.
Gieo mầm thiện cho ngày trở về
Một trong những điểm nổi bật ở Trại giam Long Hòa là quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của phạm nhân. Ngoài bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc theo quy định, trại thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, đọc sách, báo… giúp phạm nhân rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, cân bằng tâm lý.
Trại có phòng khám y tế, có cán bộ túc trực thường xuyên. Các trường hợp bệnh nặng được kịp thời chuyển viện. Khẩu phần ăn được xây dựng hợp lý, đảm bảo dinh dưỡng. Vào dịp lễ, tết, phạm nhân được nhận quà thăm nuôi từ gia đình, góp phần động viên tinh thần. Hằng năm, đơn vị phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phạm nhân. Đặc biệt, hội nghị gia đình phạm nhân được tổ chức để gắn kết, phối hợp trong việc giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi.
Trại giam Long Hòa còn triển khai hiệu quả chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Mỗi năm, trại đều tổ chức xét giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân cải tạo tốt. 10 năm qua, hơn 15.600 lượt phạm nhân được giảm án, 365 phạm nhân được đặc xá, 248 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Những con số ấy thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, đồng thời cũng là minh chứng rõ nét cho thành công trong công tác giáo dục, cảm hóa.
Đại úy Trần Trung Kiên – cán bộ Trại giam Long Hòa, cho biết: “Công tác giam giữ không chỉ dừng lại ở việc duy trì an ninh, trật tự mà còn phải kết hợp hài hòa giữa nghiêm khắc và nhân văn. Chúng tôi luôn gần gũi, lắng nghe để nắm tâm tư của phạm nhân, từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp. Nhiều người au một thời gian cải tạo đã thay đổi tích cực, biết nghĩ cho gia đình và xã hội”. Còn Đại úy Trần Văn An chia sẻ: “Chúng tôi truyền niềm tin cho phạm nhân rằng họ vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Khi thấy họ say mê học tập, rèn nghề, chúng tôi càng tin rằng nếu kiên trì gieo mầm thiện thì ngày ra trại, họ sẽ trở thành công dân có ích. Đó là động lực để chúng tôi gắn bó với nghề”.
Bên cạnh những kết quả đã đạt, Trại giam Long Hòa cũng đối diện không ít khó khăn. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ còn thiếu, trong khi số lượng phạm nhân đông. Mặt khác, có những phạm nhân mắc bệnh rối loạn hành vi, bệnh xã hội cũng là áp lực lớn cho công tác giam giữ.
Theo Trung tá Hà Đình Thập, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, trại không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, thấu hiểu tâm lý phạm nhân. Sự nghiêm khắc kết hợp lòng nhân ái chính là "bí quyết" giúp cán bộ trại giam cảm hóa, khơi dậy phần thiện lương trong mỗi con người.
Trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, yêu cầu đối với công tác giam giữ ngày càng cao. Trại giam Long Hòa tiếp tục được đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, đổi mới nội dung giáo dục, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng. Mục tiêu là xây dựng một trại giam kiểu mẫu, nơi vừa bảo đảm an ninh nghiêm ngặt, vừa thể hiện tính nhân văn, tạo cơ hội cho những người từng lầm lỡ có thể làm lại cuộc đời.
Mỗi phạm nhân được cảm hóa, mỗi cuộc đời được thắp sáng niềm tin chính là đóng góp thiết thực cho sự bình yên của xã hội. Và trên hành trình ấy, những cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Hòa là những “người gieo hạt” thầm lặng, giúp mầm thiện nảy nở, góp phần khẳng định tinh thần nghiêm minh nhưng nhân đạo của pháp luật Việt Nam./.
Lam Hồng