Tiếng Việt | English

21/11/2023 - 09:13

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân: Đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật sát thực tiễn nhiệm vụ

Sau hơn 5 tháng huấn luyện, 220 học viên (HV) đào tạo hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành 100% nội dung chương trình theo kế hoạch. Kết quả thi tốt nghiệp, 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi (gần 25% giỏi). Kết quả này là nhờ Trung tâm tổ chức huấn luyện, đào tạo sát với đối tượng và thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị.

Học viên khóa 3 đồng diễn các động tác đâm lê, đánh báng súng Tiểu liên AK

Học viên khóa 3 đồng diễn các động tác đâm lê, đánh báng súng Tiểu liên AK

Cầm giấy khen về thành tích tốt trong khóa học, Trung sĩ Nguyễn Bảo Khanh - HV Lớp Ngư lôi, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui vì đã được học tập, rèn luyện trong một môi trường tốt. Với những gì được học, được rèn, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới. Tôi rất biết ơn về sự rèn giũa của cán bộ các cấp để đạt thành tích tốt như hôm nay”.

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và dự bị động viên; đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ khối tàu, khối binh chủng; tập huấn nghiệp vụ, tổ chức thi bậc thợ kỹ thuật;... Năm 2023, Trung tâm được giao huấn luyện, đào tạo hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật khóa 3 nên cấp ủy, chỉ huy các cấp ít nhiều có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, quản lý và rèn luyện HV.

Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, thông tin: Chủ trương của Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm là từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện về mọi mặt, trong đó, chú trọng rà soát nội dung chương trình sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và phù hợp với trình độ của HV. Trung tâm chỉ đạo đội ngũ giáo viên (GV) biên soạn giáo án, bài giảng theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, sát thực tế đơn vị.

Trong quá trình huấn luyện, Trung tâm duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan và đơn vị; phát huy tính chủ động của cơ quan và chỉ huy các cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đơn vị. Trung tâm kịp thời động viên, chấn chỉnh sai sót, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm đối với từng nội dung huấn luyện, đào tạo. Mỗi GV, cán bộ quản lý phải nêu gương về đạo đức, phong cách và tác phong công tác để HV noi theo.

Thiếu úy Nguyễn Thế Dự - GV Báo vụ, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, cho biết: “Để kết quả huấn luyện, đào tạo đạt chất lượng, ngay từ những ngày đầu, đội ngũ GV phát huy phương pháp dạy học tích cực. Toàn bộ GV đều giảng bài theo phương pháp thuyết trình kết hợp sử dụng phương tiện trình chiếu giúp HV dễ hiểu, dễ tiếp thu. GV khi lên lớp tăng cường huấn luyện kỹ năng thực hành cho HV ở các chuyên ngành: Điện tàu, Ngư lôi tàu, Ra đa tàu, Báo vụ, Hàng hải, Máy tàu và pháo tàu,... Trung tâm cũng chủ động bảo đảm đầy đủ vật chất chuyên ngành cho HV thực hành, thực tập. Quá trình huấn luyện, Trung tâm gắn kết giữa học mới với ôn cũ, học thuộc lý thuyết mới chuyển qua thực hành,...”.

Xác định nhân viên chuyên môn kỹ thuật là lực lượng trực tiếp khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật ở đơn vị cơ sở nên Trung tâm tập trung huấn luyện theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. GV lên lớp cho HV những kiến thức về lý thuyết rồi đến hướng dẫn kỹ năng trong thực hành. Chính điều này giúp HV sau khi hoàn thành khóa học được phân công về đơn vị công tác sẽ phát huy tốt khả năng khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Trung sĩ Nguyễn Hoàng Phúc - HV Lớp Điện tàu, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, bày tỏ: “Quá trình học tập tại Trung tâm, chúng tôi được cán bộ, GV trang bị những kiến thức cơ bản nhất về vũ khí trang bị kỹ thuật. GV trực tiếp hướng dẫn HV cách khai thác, sử dụng và bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế trên các tàu Hải quân. Vận dụng và thực hiện các thao tác thực hành trên các phương tiện kỹ thuật bảo đảm thuần thục, sát thực tiễn. Mỗi động tác, thao tác của HV đều được tập luyện từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp và thuần thục. Nhờ vậy, chúng tôi tự tin trong khai thác và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật khi về đơn vị mới”.

Luyện tập 12 động tác trường côn của học viên khóa 3

Luyện tập 12 động tác trường côn của học viên khóa 3

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, đội ngũ cán bộ, GV của Trung tâm tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào nhiệm vụ huấn luyện. Trung tâm cũng khuyến khích cán bộ, GV tự học, nhất là học thêm về ngoại ngữ, tin học. Việc khai thác hiệu quả các công cụ trình chiếu phục vụ công tác giảng dạy cũng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo của Trung tâm. Qua đó, trình độ, năng lực, phương pháp giảng dạy của GV, phương pháp quản lý của cán bộ nâng lên rõ rệt.

Khóa đào tạo, huấn luyện hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật khóa 3 đã khép lại. Những thành tích đã đạt khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của Trung tâm. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn đơn vị tiếp thu được nhiều kinh nghiệm, bài học quý sau khóa đào tạo này. Đây sẽ là cơ sở, tiền đề để Trung tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng Vùng, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

Kết thúc khóa đào tạo, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cán bộ quản lý, 1 GV và 7 HV có thành tích tốt.

Quang Tiến

Chia sẻ bài viết