Tiếng Việt | English

28/11/2025 - 07:05

Trưởng ban công tác mặt trận ấp hết lòng vì dân

Gần 13 năm gắn bó với công tác mặt trận là ngần ấy năm ông Nguyễn Văn Toàn (SN 1955, ngụ ấp 6A, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh) đã cống hiến hết mình cho sự phát triển của địa phương và luôn hết lòng với Nhân dân.

Gần 13 năm gắn bó với công tác mặt trận là ngần ấy năm ông Nguyễn Văn Toàn cống hiến hết mình cho sự phát triển của địa phương

Tham gia công tác ở ấp từ năm 20 tuổi, ông Toàn trải qua nhiều vị trí khác nhau, năm 2012, được giao đảm nhiệm Trưởng Ban công tác mặt trận ấp 6A, xã Lương Hòa. Được trưởng thành, rèn luyện, gắn bó lâu dài ở ấp qua nhiều vị trí công tác nên ông Toàn hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, ông thuận lợi hơn trong công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào ở địa phương.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác mặt trận, ông Toàn bộc bạch: “Muốn mọi phong trào, hoạt động đạt hiệu quả, trước tiên, mình phải gương mẫu, giữ uy tín để người dân tin tưởng, làm theo. Ngoài ra, mình nói phải đi đôi với làm, “ăn ngay nói thẳng”, đặt vào vị trí của người dân để lắng nghe, thấu hiểu. Từ đó có những cách thức tuyên truyền, vận động, triển khai phong trào vừa phù hợp với ý Đảng, vừa họp lòng dân. Đặc biệt, các hoạt động của mặt trận phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân, phải gần dân và phải luôn đặt quyền lợi của dân lên trên hết thì mới thành công”.

Bên cạnh làm tốt công tác vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, hằng năm, ông đều tham gia vận động kinh phí cùng Nhà nước nâng cấp, sửa chữa đường, xây dựng cầu giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng,… Những năm gần đây, ông cùng ấp huy động các nguồn kinh phí xây dựng cầu giao thông, nhựa hóa tuyến đường Nam Xáng Lớn, xây dựng nhà văn hóa ấp,… với tổng kinh phí khoảng 5 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vận động người dân đóng góp kinh phí, hiến đất, vật kiến trúc, ngày công khoảng 1 tỉ đồng.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Lương Hòa Trần Minh Tâm cho biết: “Trong thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, ông Toàn đã chủ động triển khai thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là huy động được sự đồng thuận cao từ Nhân dân trong đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông, tuyến đường cờ Tổ quốc, chỉnh trang hàng rào cây xanh,...

Ông còn vận động kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong ấp; tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực trong thời gian qua, ông Toàn nhận được nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương./.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết