Tiếng Việt | English

30/09/2021 - 08:08

Tuyển Việt Nam thắng đậm U22 trước khi lên đường đến UAE đối đầu tuyển Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước các đàn em U22 trong trận đấu tập vào chiều 29-9.

Tiến Linh ghi 2 bàn giúp tuyển Việt Nam thắng đội U22 4-1 chiều 29/9 - Ảnh: HỮU TẤN

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lập cú đúp, tiền vệ Quang Hải và trung vệ Bùi Tiến Dũng mỗi người góp 1 bàn cho đội tuyển Việt Nam. Bên phía U22, Văn Đạt ghi bàn thắng duy nhất.

Trung vệ Trần Đình Trọng được tung vào sân thi đấu sau khi hồi phục hoàn toàn chấn thương. Anh thể hiện tốt và chơi quyết tâm. 

Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của đội tuyển Việt Nam trước U22. Ngày 19-9, tuyển Việt Nam thắng 3-2 trong khi ngày 22/9, tuyển Việt Nam thắng thêm hai trận lần lượt với tỉ số 2-0 và 1-0.

Ngoài 4 trận đấu kể trên, tuyển Việt Nam có trận đấu tập nội bộ vào ngày 26-9. Công Phượng, Tiến Linh ghi nhiều bàn nhất khi mỗi người có 4 bàn thắng.

Trận đấu chiều 29/9 khép lại quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam ở Hà Nội. Ngày mai (30-9), đội được nghỉ ngơi trọn vẹn và sẽ lên đường sang UAE vào ngày 1-10.

Đội tuyển Việt Nam không có trận giao hữu quốc tế nào do VFF không tìm được đối thủ thích hợp. Trong khi đó, hai đối thủ Trung Quốc và Oman có điều kiện tốt hơn.

Tuyển Trung Quốc sẽ chạm trán với Syria vào ngày 30/9 ở UAE. Tuyển Oman vừa đánh bại Nepal 7-1 ở trận giao hữu ngày 26/9 và dự kiến có một trận đấu với đội bóng ở Qatar.

Đội tuyển Việt Nam bay sang UAE trên chuyến bay thương mại. Các cầu thủ phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp realtime RT-PCR trước 48 giờ khi lên máy bay. Bên cạnh đó, đội cũng phải làm test nhanh COVID-19 trước 6 tiếng khi lên máy bay.

Khi sang UAE, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển thêm khoảng 30km từ Dubai đến Sharjah. Đội dự kiến có 6 buổi tập trước khi chạm trán Trung Quốc vào ngày 7/10.

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào nhưng xếp thứ 5, trên Trung Quốc nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Úc dẫn đầu bảng B với 6 điểm, xếp sau lần lượt là Saudi Arabia, Oman và Nhật Bản./.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết