Tiếng Việt | English

02/01/2021 - 20:34

Tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo đối mặt với năm 2021 đầy bận rộn

Huấn luyện viên Park Hang-seo đối mặt 4 giải đấu lớn và đều phải giành thành tích cao cùng hai đội tuyển hàng đầu Việt Nam trong năm 2021 với gần 20 trận đấu chính thức.

Trong năm 2021, đội tuyển Việt Nam cần bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup còn U22 Việt Nam phải giành Huy chương vàng SEA Games 31. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trong năm 2021, đội tuyển Việt Nam cần bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup còn U22 Việt Nam phải giành Huy chương vàng SEA Games 31. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải trải qua 4 giải đấu lớn gồm vòng loại World Cup 2022, AFF Cup, Vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31.

Trong đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cần đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dự kiến, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào các ngày 30/3, 7/6 và 15/6/2021 và đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm mặt Malaysia, Indonesia và UAE. Hiện “đoàn quân áo đỏ sao vàng” đang đứng đầu bảng G ở vòng này với 11 điểm.

Nếu đi tiếp, tuyển Việt Nam phải thi đấu 10 trận nữa (gồm lượt đi và về ở bảng đấu có 6 đội) ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong số này, 5 trận sẽ được tổ chức năm 2021 còn lại diễn ra vào 2022. 

Trong khi đó, “những chiến binh sao vàng” đá AFF Cup từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022 với tổng cộng 8 trận nếu đi tới chung kết. 

Như vậy, nếu lịch thi đấu năm 2021 không thay đổi, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 16 trận chính thức ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup để đạt mục tiêu cao nhất. 

Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam cùng trải qua nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2021. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam cùng trải qua nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2021. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đội tuyển U22 Việt Nam cũng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thi đấu bận rộn không kém “đàn anh” trong năm 2021. 

Đầu tiên, mọi nguồn lực của đội U22 Việt Nam trong năm 2021 phải dồn cho SEA Games 31 được tổ chức từ 21/11 đến 2/12 để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Huy chương vàng. Tại đây, ông Park cùng học trò thi đấu 7 trận nếu vào tới chung kết. 

Tiếp đó, U22 Việt Nam đang đối mặt lịch thi đấu của vòng loại U23 châu Á 2022 (chưa xác định thời gian chính xác) trong năm 2021 với 3 trận đấu ở bảng đấu gồm 4 đội.

Vậy có tối thiểu 10 trận chính thức đang đợi đương kim vô địch SEA Games 30 trong năm nay. Còn ít nhất 16 trận đấu cần huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đạo hai đội tuyển hàng đầu Việt Nam. 

Dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát nên lịch thi đấu dự kiến như trên nhiều khả năng không có nhiều thay đổi. Sau năm 2020 “thảnh thơi,” ông Park và học trò sẽ đối diện lịch thi đấu dày hơn, áp lực hơn trong năm 2021./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết