Tiếng Việt | English

26/11/2022 - 20:16

Úc thắng sát nút Tunisia, mở ra cơ hội đi tiếp ở World Cup 2022

Tối 26/11, tuyển Úc đã đánh bại Tunisia 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Mitchell Duke ở lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2022. Với chiến thắng này, tuyển Úc mở ra cơ hội giành vé đi tiếp.

Niềm vui của các cầu thủ Úc sau khi ghi bàn vào lưới Tunisia - Ảnh: REUTERS

Tuyển Úc mở đầu trận đấu với ý định tìm kiếm bàn thắng sớm bằng lối chơi tấn công phủ đầu. Bảy phút sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ tuyển Úc cầm bóng 54,2%, có 2 pha rê bóng qua người. Thống kê hành động phòng ngự thì Tunisia thành công 4 lần tranh chấp bóng bổng và 4 lần tắc bóng. 

 Tính đến phút 15, tuyển Úc làm chủ hoàn toàn hành lang cánh trái (theo hướng tấn công) với Craig Goodwin, Riley McGree và đặc biệt là hậu vệ Aziz Behich. Họ thực hiện 6/8 đường căng ngang vào vòng 16m50. Sức ép của tuyển Úc mang về bàn thắng cho họ vào phút 23. 

Từ một tình huống lên bóng bên cánh trái, Craig Goodwin thực hiện pha căng ngang tầm trung, bóng đi đập một hậu vệ Tuinisa, vô tình tạo cơ hội cho Mitchell Duke thực hiện pha lắc đầu ngược, lái trái bóng vào góc xa, hạ gục thủ thành Aymen Dahmen. 

Những phút còn lại của hiệp 1, bóng chủ yếu lăn trên phần sân Tunisia. Những pha lên bóng của đội tuyển đến từ châu Phi này không mấy nguy hiểm khi mà trung phong Jebali quá đơn độc. Bước sang hiệp 2, thế trận có phần đảo chiều, Tunisia đẩy tiền vệ Aissa Laidouni lên chơi như một tiền đạo thứ 2 để hỗ trợ Jebali. Và họ thành công trong việc áp đặt thế trận, buộc Úc phải lùi sâu đội hình. 

Đồ họa: AN BÌNH

 Tuy vậy, những pha tấn công của Tunisia lại thiếu những đường chuyền quyết định, có thể kiến tạo nên pha dứt điểm. Đó là chưa kể tuyển Úc còn có cặp đôi trung vệ Kye Rowles, Harry Souttar thi đấu như "lên đồng". Tính đến phút 86, Rowles có tổng cộng 16 hành động phòng ngự thành công, nhiều nhất sân. Trong khi Souttar có pha chuồi bóng chuẩn xác, ngăn chặn Awer Mabil băng xuống đối diện thủ môn. 

 Chung cuộc, tuyển Úc thắng 1-0 trước Tunisia. Ở bảng D, Úc đã giành 3 điểm đầu tiên, trong khi Tunisia mới chỉ có một điểm (hòa Đan Mạch trước đó) và sẽ phải gặp Pháp ở lượt cuối.

Đội hình ra sân đội tuyển Tunisia - Đồ họa: AN BÌNH

Đội hình ra sân đội tuyển Úc - Đồ họa: AN BÌNH

H.D - H.TÙNG (Báo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ bài viết