Tiếng Việt | English

04/08/2025 - 09:01

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo tương lai

Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành hơn một tháng. Đây là bước đi chiến lược của Đảng, Nhà nước ta nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển bền vững tiềm năng của từng địa phương. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm gây hoang mang dư luận.

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương  2 cấp đưa chính quyền đến gần dân hơn, phục vụ người dân tốt hơn (ảnh minh họa TÂM GIANG)

Chiêu trò nham hiểm

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động như Việt Tân, News, các Đài châu Á tự do, RFI, Thời báo.de,… đăng tải những bài viết xuyên tạc, dựng chuyện, gán ghép trên các trang mạng Facebook, YouTube, Zalo, TikTok, Istagram,… Chúng rêu rao rằng việc tinh giản biên chế ở Việt Nam chỉ là hình thức vì “mấy năm gần đây cứ ra rả, nhắc đi nhắc lại khẩu hiệu “tinh giản biên chế”, bởi bộ máy hành chính vừa nhiều, vừa vô dụng, kém chất lượng… nhưng thực ra chỉ là “bóp chỗ này, phình chỗ khác””…

Chúng suy diễn việc sáp nhập là do “ý chí chủ quan” của cá nhân nhằm “ghi điểm, tạo dấu ấn” hoặc “triệt hạ đối thủ”; “sáp nhập một thời gian rồi sẽ tách ra vì lợi ích cá nhân”; “sáp nhập, tinh giản biên chế, tinh gọn tổ chức cũng chỉ vì lợi ích nhóm”; việc sáp nhập các đơn vị, hợp nhất bộ máy chỉ là hình thức bề ngoài, tốn kém ngân sách, tiền của Nhân dân;…

Các phần tử phản động đưa ra luận điệu bịa đặt, bôi nhọ việc hợp nhất địa giới hành chính, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp thì nhiều người sẽ bị mất việc, không có chế độ hỗ trợ. Trang Việt Tân đả kích việc sáp nhập bằng những giọng điệu như tình hình hiện tại “rối như canh hẹ”, cán bộ đón chào việc sáp nhập bằng cách “hối hả đốt tài liệu”; việc sắp xếp bộ máy mới ở địa phương là “chiến dịch bố trí nhân sự”, “tinh gọn để tạo phe cánh, loại đối thủ”… Các tổ chức chống đối như Việt Tân, VOA, báo Tiếng Dân,… đều xuyên tạc một cách xảo trá: “Hôm nay nghe sáp nhập mà kinh. Gần 100 triệu dân Việt Nam, cả đời đi làm lại giấy tờ vì ai đó thích. Xin hỏi, các vị định hành dân đến bao giờ”.

Nguy hiểm hơn, chúng cố tình đánh tráo khái niệm, tô vẽ viễn cảnh đen tối, kích động dư luận rằng “sáp nhập là xóa sổ làng quê”, “xóa bỏ truyền thống tổ tiên”, “đánh mất bản sắc dân tộc”. Tất cả đều là những luận điệu xuyên tạc, tung hỏa mù, bóp méo sự thật, thiếu tư duy logic và phủ nhận bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam. Âm mưu thâm độc của chúng nhằm gieo rắc hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Sắp xếp đơn vị hành chính để  đất nước phát triển

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới cần một bộ máy điều hành được đổi mới trong phong cách lãnh đạo, trách nhiệm làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên và kiến tạo niềm tin trong Nhân dân.

Sau gần 40 năm đổi mới đã mang đến nhiều cơ hội đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, kém hiệu quả, phải đặt ra yêu cầu cấp bách thực hiện quyết liệt “cuộc cách mạng” tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp lại giang sơn, tạo ra các cực tăng trưởng mới.

Sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi đúng đắn và mang tính đột phá, sáng tạo, được làm khoa học, chặt chẽ, công khai, minh bạch và Nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Chủ trương này đã đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng và Nhà nước ta chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước, chứ không phải “tranh giành quyền lực”, “đấu đá nội bộ”, “làm cho có”, “mang tính hình thức” hoặc là nôn nóng, vội vàng,… như các thế lực thù địch đang cố tình gán ghép, bôi nhọ, vu khống.

Để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả và kiến tạo niềm tin trong kỷ nguyên mới cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Chủ động nắm dư luận xã hội, những thông tin bịa đặt với mưu đồ chống phá để đề ra giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu, chiêu trò của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội từ sớm, từ xa.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước những luận điệu nhằm bóp méo, bịa đặt, phủ nhận chiến lược của Đảng, Nhà nước ta về sáp nhập, hợp nhất, chính quyền địa phương 2 cấp. Mỗi người dân tuyệt đối không chia sẻ trên mạng xã hội thông tin xấu, độc, thất thiệt, chưa được kiểm chứng; phải là “pháo đài” chống lại những giọng điệu chống phá của các đối tượng phản động.

Báo chí và các phương tiện truyền thông phải bám sát hơi thở đời sống dân sinh; xây dựng các chuyên trang, chuyên đề, phóng sự phản ánh hiệu quả thực tế của việc sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tạo sức thuyết phục, tăng “sức đề kháng” miễn dịch trước mưu đồ nguy hiểm, thâm độc của kẻ xấu, không để bị lợi dụng xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ.

Mỗi công dân Việt Nam yêu nước phải ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; phải thể hiện niềm tin, lý tưởng vào “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy. Sáp nhập, hợp nhất để phát triển, mở rộng không gian, tiềm năng, tạo nền tảng, đột phá đưa đất nước “cất cánh” trong kỷ nguyên vươn mình./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết