Tiếng Việt | English

13/11/2025 - 10:49

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh ký kết Bản ghi nhớ triển khai Dự án tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ

Ngày 11/11, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam chủ trì Lễ ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ (MOU) triển khai thực hiện Dự án tác động nhanh (QIP) do Chính phủ Ấn Độ tài trợ với 10 tỉnh của Việt Nam, trong đó có Tây Ninh.

Lễ ký kết trực tuyến Biên bản ghi nhớ tại điểm cầu Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về việc triển khai thực hiện Dự án tác động nhanh (QIP)

Tại điểm cầu của Đại sứ Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam có sự tham dự của bà T. Ajungla Jamir - Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cộng sự.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài Chính, UBND xã Nhơn Ninh và các cán bộ chuyên môn.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Hữu Ngọc ký Bản ghi nhớ tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Được UBND tỉnh giao chủ trì, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Hữu Ngọc ký Bản ghi nhớ triển khai thực hiện Dự án tác động nhanh (QIP) với Đại sứ quán nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam về việc thực hiện dự án “Xây dựng cầu kênh Trại Lòn Bắc, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh” do Chính phủ Ấn Độ tài trợ; dự án được triển khai trong năm tài khóa 2025-2026 với tổng trị giá 50.000 USD, tương đương 1,3 tỉ đồng. Nguồn vốn tài trợ sẽ được giải ngân theo 3 giai đoạn, được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm đúng mục đích và yêu cầu của nhà tài trợ.

Đại biểu dự Lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Sự hỗ trợ này của Đại sứ quán Ấn Độ một lần nữa là minh chứng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hỗ trợ lẫn nhau giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Tỉnh Tây Ninh sẽ sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài trợ của chính phủ Ấn Độ cho dự án này, góp phần phát triển dân sinh khu vực nông thôn của tỉnh.

Dự án được triển khai xây dựng sẽ giúp kết nối thông suốt các tuyến đường tại xã Nhơn Ninh. Hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, nông sản, hàng hóa, từ đó thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thương, tạo thuận lợi về việc đi lại cho 3.500 người dân trong khu vực, trong đó có khoảng 500 em học sinh; chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới./.

Đức Tâm

Chia sẻ bài viết