Tiếng Việt | English

05/10/2021 - 07:47

VCK UEFA Nations League 2020/2021: Italia giành thêm danh hiệu?

Vòng chung kết (VCK) UEFA Nations League 2020/2021 sẽ khởi tranh rạng sáng ngày 7/10. Với lợi thế sân nhà, liệu ĐT Italia có thể giành thêm danh hiệu sau khi đã sở hữu chức vô địch EURO 2021?

Thể thức thi đấu của VCK UEFA Nations League 2020/2021

Sau khi kết thúc các trận đấu ở vòng bảng trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11/2020, UEFA Nations League 2020/2021 bước vào VCK với sự tham dự của 4 đội bóng đứng đầu vòng bảng là Pháp, Italia, Bỉ và Tây Ban Nha. Đội ĐKVĐ Bồ Đào Nha không có thành tích tốt ở vòng bảng nên không thể bảo vệ danh hiệu.


Pháp, Italia, Bỉ và Tây Ban Nha cạnh tranh cho danh hiệu UEFA Nations League 2020/2021. (Ảnh: UEFA). 

Các trận đấu của VCK UEFA Nations League 2020/2021 dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2021 nhưng sau khi VCK EURO được dời từ tháng 6/2020 sang tháng 6/2021 vì dịch Covid-19, giải đấu mới ra đời được 3 năm của UEFA đã được dời lại đến loạt trận quốc tế tháng 10.

4 đội tham dự được chia thành 2 cặp đấu bán kết, 2 đội thắng sẽ vào chung kết tranh chức vô địch, 2 đội thua sẽ bước vào trận tranh hạng 3. Theo thông báo từ UEFA, Italia đã được chọn làm nước chủ nhà. Các sân vận động San Siro và Allianz (Turin) sẽ là nơi tổ chức các trận đấu.

Sau lễ bốc thăm cuối năm 2020, các cặp đấu đã được xác định là Italia gặp Tây Ban Nha và Pháp gặp Bỉ. Các trận bán kết sẽ diễn ra trong các ngày 6 và 7/10 trong khi các trận đấu chung kết và tranh hạng 3 sẽ được tổ chức ngày 10/10.

Italia giành thêm danh hiệu?

Trong số 4 đội bóng tham dự VCK UEFA Nations League 2020/2021, không đội bóng nào đã từng vào đến VCK của giải đấu trước diễn ra trong các năm 2018 và 2019. Chính vì thế, cả 4 đội đều sẽ hướng đến thêm danh hiệu trong bộ sưu tập của mình.

ĐT Italia đang được đánh giá cao không chỉ vì họ là ĐKVĐ EURO 2021 mà còn vì thầy trò HLV Roberto Mancini sẽ có lợi thế sân nhà. Với đội hình trẻ trung, không có nhiều sự thay đổi so với giải đầu mùa Hè vừa qua, Azzurri hoàn toàn có thể giành thêm danh hiệu lớn nữa.

Ngoài ra, thầy trò HLV Mancini cũng không phải quá bận tâm đến vòng loại World Cup 2022 khi đã có khoảng cách an toàn với các đối thủ xếp sau, Azzurri có thêm điều kiện để tập trung toàn lực cho danh hiệu Nations League lần đầu tiên.


ĐT Italia có thể giành thêm danh hiệu sau khi đã sở hữu chức vô địch EURO 2021? (Ảnh: Getty). 

Đối thủ của Italia ở bán kết là Tây Ban Nha lại không có được sự thảnh thơi như vậy. Những trụ cột của họ trên hành trình vào đến bán kết EURO 2021 đang có phong độ không quá cao do phải cày ải liên tục thời gian qua. HLV Luis Enrique đã phải gọi thêm những cầu thủ không dự EURO như Sergio Reguilón, Pablo Fornals hay Marcos Alonso để tạo nên những sự thay đổi. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha đang thất thế trong cuộc đua đến VCK World Cup 2022 nên có thể họ sẽ không dồn hết tâm trí cho Nations League.

Ở cặp bán kết còn lại, có thể thấy rõ Bỉ là đội khát khao với Nations League hơn Pháp. Thầy trò HLV Martinez chưa có được danh hiệu lớn nào và Nations League 2020/2021 có thể được xem như cơ hội lớn nhất để "thế hệ vàng" De Bruyne, Lukaku đạt được danh hiệu cấp ĐTQG sau một thời gian dài được đánh giá cao nhưng lại vô duyên với các giải đấu lớn. ĐT Bỉ có quyền để dồn toàn lực cho Nations League 2020/2021 khi họ gần như đã “xong nhiệm vụ” ở vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, Pháp dường như đang đi xuống sau chức vô địch World Cup 2018, họ bị loại sớm ở EURO 2021 và đang có phong độ rất chật vật ở vòng loại World Cup 2022 với những trận hòa liên tiếp. Dù có trong tay không ít tài năng trẻ sáng giá nhưng HLV Deschamps vẫn đang loay hoay trong việc kết hợp giữa họ và các cựu binh. Sẽ không dễ để Les Bleus tiến đến danh hiệu Nations League khi đội hình vẫn còn nhiều bất ổn.

Trận đấu Italia - Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 7/10. Sau đó 1 ngày sẽ là cuộc đọ sức giữa Bỉ và Pháp./.

Trần Tiến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết