Tiếng Việt | English

11/07/2020 - 16:40

Vĩnh Hưng bàn giao nhà ở cụm dân cư Bình Châu B mở rộng

Ngày 11/7, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao nhà ở trên cụm dân cư Bình Châu B mở rộng cho 60 hộ dân là những hộ di dân tự do trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa (thứ năm từ phải qua) trao chìa khóa cho đại diện hộ gia đình nhận nhà mới

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; nguyên lãnh đạo, lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng dự.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, khu nhà ở trên cụm dân cư Bình Châu B mở rộng (xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng) được thi công hoàn thành. Quy mô công trình giai đoạn 1 gồm 60 căn nhà cấp 4, diện tích mỗi căn 54m2 (ngang 4,5m, dài 12m), gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp ăn.Ngoài ra, còn xây dựng một số hạng mục cho khu nhà ở gồm hệ thống cấp thoát nước, đường dây hạ thế, sân đường, vỉa hè.

Công trình do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hào Thiên Phú (thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Tuấn Vỹ (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) tài trợ. Tổng kinh phí xây dựng là 3,6 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh, huyện cắt băng khánh thành nhà ở cụm dân cư Bình Châu B mở rộng

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục thi công giai đoạn 2 gồm 90 căn trên địa bàn các xã trong huyện, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, với tổng nguồn vốn 5,4 tỉ đồng, nguồn vốn này cũng do 2 công ty này tài trợ.

Thay mặt các gia đình được nhận nhà ở lần này, ông Phan Văn Lập vui mừng nói: “Có được căn nhà mới là niềm mơ ước của gia đình tôi và các hộ dân nơi đây. Có được căn nhà che mưa, che nắng, tôi hứa sẽ bảo quản thật tốt, cố gắng làm ăn ổn định cuộc sống và chăm sóc con cái thật tốt”.

Đến dự buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa ghi nhận sự nỗ lực, nhạy bén, phấn đấu của huyện Vĩnh Hưng trong công tác chung tay vì người nhèo trong thời gian qua. Trong thời gian tới, ông mong muốn địa phương phát huy hơn nữa trong công tác xã hội hóa việc  thực hiện chăm lo cho hộ nghèo. Riêng các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cần tiếp tục chung tay đóng góp, chia sẻ với địa phương thực hiện công tác này.

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho đơn vị tài trợ

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Tuấn Anh cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm hỗ trợ cho huyện 150 căn nhà, tạo điều kiện giúp các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở có được nơi ở ổn định, an cư lạc nghiệp và tiếp thêm nguồn lực để huyện triển khai thực hiện thành công chương trình ổn định dân cư theo quy hoạch.

Riêng đối với những hộ dân được nhận nhà lần này, ông đề nghị sớm ổn định chỗ ở, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, quy ước trong khu dân cư, quan tâm bảo quản để ngôi nhà được khang trang, sử dụng có hiệu quả và bền lâu hơn; phấn đấu, tích cực lao động, sản xuất vươn lên xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Dịp này UBND tỉnh Long An trao tặng bằng khen cho hai nhà tài trợ vì có thành tích trong vận động, đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết