Tiếng Việt | English

28/08/2018 - 20:26

Vĩnh Hưng: Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An phát huy tốt sức mạnh trong công tác bảo vệ biên giới. Các đồn biên phòng tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong bảo vệ biên giới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong bảo vệ biên giới

Làm tốt công tác bảo vệ biên giới

Hàng năm, huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã biên giới đẩy mạnh công tác liên tịch, phối hợp cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 10 năm qua, trên địa bàn huyện tổ chức được hơn 800 cuộc tuyên truyền, có gần 50.000 lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Quy chế Biên giới, Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”,...

Ông Nguyễn Văn Tạo, ngụ ấp Thái Quang, xã Thái Trị, cho biết: Trước đây, tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, buôn lậu vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Sau khi được tuyên truyền, vận động, hầu hết người dân đều chấp hành tốt, tình trạng buôn lậu, tụ tập cờ bạc, gây mất trật tự xã hội giảm nhiều và dần đi vào ổn định.

Lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự trên địa bàn huyện luôn chủ động làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc. Ngoài ra, các xã biên giới còn phối hợp các đồn biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn đường biên, cột mốc. Qua tuần tra, phát hiện và xử lý 186 vụ, 224 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, phạt tiền và tịch thu tang vật vi phạm trị giá trên 2,2 tỉ đồng.

Công tác đối ngoại của Đảng, chính quyền, biên phòng và nhân dân được duy trì, thường xuyên trao đổi tình hình hai bên biên giới, cùng nhau bàn bạc, thống nhất các biện pháp trong quản lý việc đi lại, làm ăn, sinh sống của nhân dân, qua đó, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thời gian qua, trên tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện chưa xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Huyện còn thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, khám bệnh, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia. Trong 10 năm qua, huyện có nhiều hoạt động giúp đỡ phía bạn Campuchia với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng; khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 80.000 lượt người dân Campuchia; tập huấn kiến thức sản xuất nông nghiệp;... Các hoạt động này góp phần đáng kể trong công tác đối ngoại của địa phương.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Huyện đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH khu vực biên giới, kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh như quy hoạch và xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các chốt dân quân trên tuyến biên giới, phối hợp triển khai xây dựng đường tuần tra biên giới, đẩy mạnh công tác xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới ở các xã biên giới,...

Ngoài ra, các đồn biên phòng còn phối hợp các xã biên giới tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân vùng biên giới như xây dựng và sửa chữa 128 công trình dân sinh (cầu, đường, giao thông nông thôn, trường học, hệ thống cấp nước,...), hỗ trợ xây dựng 267 nhà đại đoàn kết, khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 35.000 lượt người dân, tổ chức và duy trì 4 lớp học xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, giúp người dân thu hoạch lúa, kê kích, di dời nhà ở,... Bà Vũ Thị Chảy, ngụ ấp Trung Thành, xã Thái Bình Trung, nói: “Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt vận động mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng để xây tặng căn nhà, tôi mừng lắm!”.

Bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng giúp dân khắc phục thiên tai

Bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng giúp dân khắc phục thiên tai

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trương Văn Điệp cho biết: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân nói riêng, thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Tiếp tục tổ chức và duy trì hiệu quả phong trào, mô hình Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới. Thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ biên giới trong mọi thời điểm. Làm tốt công tác phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn,...

10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (2009-2019), có 238 lượt tập thể và 481 lượt cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong bảo vệ biên giới nói riêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết