Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 14:10

Vững vàng thế trận lòng dân

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng (ĐBP) Tuyên Bình - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tập trung triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp công tác BP, luôn gần dân, bám địa bàn với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương vững chắc.

Đồn BP Tuyên Bình đứng chân trên địa bàn xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, quản lý đoạn biên giới dài 6km. Những năm qua, đoạn biên giới Đồn quản lý, phụ trách luôn được giữ vững, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng địa phương phát huy tốt vai trò lãnh đạo, điều hành địa phương, nhất là trong tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cấp ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Tuyên Bình luôn chủ động triển khai các biện pháp quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách; cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tích cực tham gia xây dựng địa bàn an toàn, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giảm nghèo. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về biên giới, lãnh thổ, quy định của địa phương,... Qua đó, phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng thế trận BP toàn dân vững chắc.

Thiếu tá Nguyễn Minh Lợi - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tuyên Bình, thay mặt đơn vị thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ gia đình bị tốc mái nhà do ảnh hưởng mưa lớn kèm lốc xoáy gây ra

Theo đó, thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, đơn vị đã tham mưu UBND xã biên giới tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền cho hơn 1.600 lượt người về thực hiện phong trào; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được 412 cuộc/1.252 người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh địa phương, đơn vị được 347 lần. Đồng thời, đơn vị vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không trốn tránh qua lại thăm thân phía bên kia biên giới nước bạn Campuchia đối với những gia đình có người thân bên đó, phát 1.978 tờ rơi tuyên truyền về Luật BP Việt Nam, các quy định về quy chế biên giới, lãnh thổ.

Trong thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, đơn vị đã cử CBCS tham gia 118 ngày công lao động giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình khó khăn, tu sửa đường giao thông nông thôn,... Đơn vị còn triển khai 3 buổi/16 lượt CBCS tham gia giúp dân khắc phục hậu quả giông lốc cho 4 hộ gia đình bị ảnh hưởng trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Cương (xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng), là hộ dân được đơn vị phụ giúp sửa chữa lại ngôi nhà vừa bị tốc mái, chia sẻ: “Thời gian qua, gia đình luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của ĐBP Tuyên Bình trong làm ăn, sinh sống tại địa phương. Nay, do mưa lớn kèm lốc xoáy làm nhà cửa bị thiệt hại nặng, cũng may có CBCS Đồn đến phụ giúp sửa chữa và tặng quà hỗ trợ gia đình, tôi rất cảm ơn! Đây thật sự là việc làm ý nghĩa giúp gia đình tôi sớm khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống”.

Bên cạnh đó, đơn vị duy trì hiệu quả chương trình Nâng bước em tới trường và Con nuôi ĐBP, thực hiện tốt các chương trình, mô hình: Hũ gạo tình thương, Xuân Biên phòng ấm lòng dân,... Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh trao tặng quà, tổ chức tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn trên biên giới và tặng quà cho học sinh lớp học tình thương, học sinh nghèo với tổng trị giá trên 379 triệu đồng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong xây dựng, củng cố và phát huy “thế trận lòng dân”, đơn vị đặc biệt quan tâm công tác bám dân, nắm địa bàn, tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân, tình hình an ninh nông thôn. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã cử 206 tổ với hơn 1.000 lượt CBCS bám nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, thêm đó, nhiều nguồn tin có giá trị từ quần chúng nhân dân cung cấp, kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vụ việc xảy ra trên biên giới, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đưa rước người xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng trên khu vực biên giới.

Trung tá Hoàng Văn Dũng - Chính trị viên ĐBP Tuyên Bình, cho biết: “Cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, đơn vị thường xuyên cử CBCS triển khai công tác bám nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về biên giới, lãnh thổ, quy định của địa phương. Qua đó, phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy thế trận BP toàn dân ngày càng vững chắc”.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực với tinh thần trách nhiệm cao của CBCS ĐBP Tuyên Bình, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, sự tin yêu, tin tưởng của nhân dân đối với BĐBP ngày càng bền chặt, hình ảnh người lính BP nơi biên giới càng trở nên gần gũi với nhân dân trên địa bàn. Để từ đó, nhân dân thật sự là “cánh tay nối dài”, mỗi người dân là một chiến sĩ cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết