Tiếng Việt | English

30/05/2019 - 04:53

Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Lễ khởi công xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới. Thiếu tướng Du Trường Giang - Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh và đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự.

Khởi công xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ấp Gò Vồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Khởi công xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới ấp Gò Vồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới ấp Gò Vồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, được xây dựng gồm 5 căn nhà cấp 4. Trong đó, Quân khu hỗ trợ kinh phí 100 triệu đồng/căn, UBND tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng/căn, phần còn lại do địa phương tự cân đối ngân sách và gia đình đóng góp. Các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới sử dụng điện từ điện lưới quốc gia; sử dụng nước hợp vệ sinh, có sóng phát thanh truyền hình, sóng thông tin di động. Đối tượng thụ hưởng ưu tiên cho cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực, bộ đội biên phòng, quân nhân dự bị đã lập gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở và đất sản xuất, tình nguyện sinh sống trên điểm dân cư biên giới. 

Được biết, toàn tỉnh sẽ xây dựng 8 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới với 140 căn nhà, tổng kinh phí khoảng 19 tỉ đồng, góp phần tạo thế liên hoàn, vững chắc bảo vệ biên giới; hỗ trợ, tăng cường lực lượng, nâng cao sức mạnh bảo vệ biên giới quốc gia; từng bước hình thành các khu dân cư ở biên giới;.../.

Chiến Sĩ

Chia sẻ bài viết