Tiếng Việt | English

11/02/2023 - 08:50

Xuân mới của người lính nơi biên cương

Mùa xuân vẫn còn đọng lại, những cánh mai vàng rớt nhẹ trên vai áo người lính. Nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An vững vàng bước vào năm mới với niềm tin thắng lợi mới.

Năm nay, CBCS Đại đội đón xuân trong doanh trại khang trang. Nhà chỉ huy, hội trường, phòng nghỉ CS được xây mới. Hệ thống bảng biển, panô cổ động, tuyên truyền được bố trí, sắp xếp ngay hàng, thẳng lối. Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần giúp CBCS có thêm động lực, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong mọi tình huống. 

Thao trường huấn luyện đầu xuân mới của đơn vị

Thượng úy Võ Thành Nam - Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, phấn khởi cho biết: Đơn vị đã đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ. Bước vào năm mới, từng CBCS an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ. Bộ máy hoạt động hiệu quả từ các ca, kíp trực SSCĐ, tuần tra, canh gác, huấn luyện, tăng gia sản xuất đến thực hiện các phong trào, mô hình,... Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng mô hình học cụ, củng cố thao trường, bãi tập, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đột kích trong tháng đầu, quí đầu của năm 2023 với mục tiêu ra quân huấn luyện thắng lợi.

Thao trường huấn luyện đầu năm mới sôi nổi, nghiêm túc. Trong tiết trời mùa xuân, CBCS miệt mài huấn luyện tổ bắn máy bay bay thấp. Theo khẩu lệnh đanh thép của chỉ huy, các xạ thủ thao tác dứt khoát, cùng với khẩu lệnh báo cáo nhanh gọn, ánh mắt hướng mục tiêu. Buổi huấn luyện của những CS phòng không của đơn vị đạt chất lượng, hiệu quả và sát thực tế. Bởi, đây là những “đôi mắt”, góp phần canh giữ trên không trung và bảo vệ an toàn địa bàn.

Trung sĩ Trần Minh Luân - Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, chia sẻ: “Tôi và đồng đội tích cực ôn luyện, nắm chắc kiến thức để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa làm nền tảng để bước vào chương trình huấn luyện của năm mới đạt kết quả tốt nhất”.

Bên cạnh huấn luyện, CBCS đơn vị tích cực phối hợp lực lượng công an, biên phòng tuần tra biên giới. Chuyến tuần tra song phương đầu năm trên tuyến biên giới giữa lực lượng chức năng của ta và bạn đã đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp của tình hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đại đội xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “ba khâu đột phá”, trong đó, thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. CBCS sôi nổi, tích cực thực hiện các mô hình: 3 nhất; 5 chủ động trong công tác tư tưởng; Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt;...

Với quyết tâm đưa phong trào, hoạt động Đoàn đi vào chiều sâu, đoàn viên, thanh niên đơn vị đưa mô hình Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm vào sát thực tiễn và mang ý nghĩa thiết thực; giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để đơn vị kết nạp vào Đảng ngay từ đầu năm. Hay từ mô hình Em nuôi của Đoàn, Chi đoàn tích cực tăng gia sản xuất, tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm,... tạo quỹ nhận đỡ đầu, hỗ trợ, tặng quà 10 học sinh nghèo, trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt”, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, được nhân dân mến phục.

Bà Nguyễn Thị Mây, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, cho biết, người dân ở đây gặp khó khăn là có bộ đội đến giúp đỡ. Một số hộ nghèo, neo đơn còn được Đại đội hỗ trợ, tặng quà. Đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19, người dân nhận sự hỗ trợ từ Đại đội rất nhiều như tặng gạo, rau, củ, quả do bộ đội trồng.

Nét đẹp đầu năm mới còn là sinh nhật của CS có cùng ngày sinh trong tháng. Tinh thần vui tươi, phấn khởi, hạnh phúc của những nhận vật chính hòa quyện cùng sự đầm ấm, đoàn kết của tình đồng chí, đồng đội đã thắp lên niềm tin quyết thắng. Khúc quân hành ngân vang một góc vùng biên./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết