Tiếng Việt | English

12/01/2017 - 11:13

Xuân Trường, Công Phượng sẽ dự giải châu Á trước khi tới SEA Games

Xuân Trường (giữa) và Văn Toàn (phải) sẽ cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2018. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Các tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, dự kiến tổ chức ở Việt Nam vào tháng Bảy tới, trước khi lên đường tới SEA Games vào tháng Tám.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức xác nhận kế hoạch này cho U23 Việt Nam trong năm 2017. Cụ thể, các tuyển thủ quốc gia còn trong độ tuổi U23 như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh... sẽ là nòng cốt của U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á tổ chức từ ngày 15 tới 23/7. Sau đó, họ sẽ tiếp tục cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2017 tại Malaysia khởi tranh hôm 19/8.

Đây cũng chính là lứa cầu thủ được VFF “quy hoạch” cho các mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2017. Ngoài hai giải đấu đó, họ cũng sẽ là nòng cốt của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2019 diễn ra trong năm nay.

Vòng loại U23 châu Á 2018 là giải đấu rất quan trọng với bóng đá Việt Nam trong năm 2017 vì nó mở ra cánh cửa tới châu lục cho đội tuyển. U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số hai vùng Đông châu Á nên sẽ phải nằm cùng bảng với một trong năm đội U23 Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Australia hoặc Thái Lan. VFF đã gửi đề nghị xin được đăng cai một bảng đấu của vòng loại này nên nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ có lợi thế sân nhà.

Trước đó, U23 Việt Nam cũng từng lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2016. Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh đều góp mặt trong đội hình của huấn luyện viên Toshiya Miura năm ấy.

Giải U23 châu Á 2018 và SEA Games 2017 cũng là lần cuối cùng trong sự nghiệp họ được tham dự các giải đấu này./. 

Thùy Minh/Vietnam+

Chia sẻ bài viết