Tiếng Việt | English

31/12/2020 - 20:31

“Không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận”

Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng – Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương – Trương Thị Mai chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương được kết nối trực tuyến toàn quốc

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác dân vận góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020, với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương chủ động tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều giải pháp liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Hệ thống Ban Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân, tích cực phòng chống dịch bệnh, nắm tình hình nhân dân, tổ chức góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Các cấp chính quyền quan tâm phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, nhận thức về công tác dân vận của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đầy đủ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, người đứng đầu còn nhận thức công tác dân vận là trách nhiệm của hệ thống dân vận. Một số nơi chậm triển khai, cụ thể hóa, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận. Công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân một số nơi còn hạn chế. Một số nơi, công tác phối hợp của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện các nội dung của “Năm dân vận khéo” hiệu quả chưa cao.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng – Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Dân vận Trung ương sớm nghiên cứu xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về công tác dân vận. Trong đó cần lưu ý tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị đối với công tác dân vận theo hướng đổi mới thiết thực, gắn với cuộc sống của tầng lớp nhân dân, lấy cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Đồng thời chú trọng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền. Thực hiện thật tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật và giám sát việc thực hiện. Giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân gắn với lợi ích của đất nước. Nghiên cứu sửa đổi và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tiếp tục củng cố phát huy các cơ chế, chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành để tăng cường trách nhiệm, hành động thống nhất, đạt hiệu quả cao nhất.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và trách nhiệm với dân như Bác Hồ đã nói. Phát huy vai trò nêu gương trong cuộc sống, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo và người đứng đầu. Tạo chuyển biến thực sự trong nắm bắt tình hình nhân dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong nhân dân một cách khoa học, thực chất để kịp thời giải quyết và xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và các khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài để tránh hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân sát thực tiễn, có tính thuyết phục cao phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, nhân rộng các mô hình điển hình về công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể, kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết