Tiếng Việt | English

23/06/2021 - 21:05

“Sao vuông” trên tuyến đầu chống dịch

Không ngại khó khăn, vất vả, gần hai tháng qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các chốt dân quân nỗ lực cùng lực lượng công an, biên phòng thực hiện “nhiệm vụ kép” trên tuyến biên giới.

Lực lượng Chốt dân quân Thái Trị tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch nơi biên giới

1. Huyện Vĩnh Hưng có tuyến biên giới dài 45,62km giáp các xã của huyện Kampong Rou, huyện Svay Chrum, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường lực lượng thường trực và lực lượng dân quân cho 8 chốt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tại Chốt dân quân Thái Trị, CBCS cùng các lực lượng tuần tra ngày đêm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Chốt trưởng Chốt dân quân Thái Trị - Mai Hoàng Sống cho biết: Bên cạnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, tuần tra canh gác bảo vệ địa bàn, lực lượng tại chốt còn làm công tác dân vận, tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Chốt dân quân Thái Trị đứng chân trên địa bàn có đường biên giới dài, có 3 cột mốc chính: 225, 226, 227 và 2 cột mốc phụ giáp xã Xam Xoong, huyện Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng. Thời điểm này, ngoài phối hợp tuần tra, chốt còn thường xuyên tuần tra độc lập. Từ đầu năm đến nay, lực lượng tại chốt tuần tra 150 cuộc, phát hiện, ngăn chặn và giao lực lượng chức năng xử lý nhiều vụ việc như qua lại biên giới trái phép, buôn lậu, gây rối, đánh bạc, trộm cắp,... Dân quân Nguyễn Ngọc Trọng chia sẻ: Dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi làm việc gấp đôi, gấp ba lần so với thời điểm trước vừa góp phần phòng, chống Covid-19, vừa giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Định - người dân xã Thái Trị, bộc bạch: Lực lượng dân quân ở chốt thường xuyên tuần tra, canh gác nên tình hình biên giới ổn định, chúng tôi rất an tâm. Chúng tôi còn được tuyên truyền thực hiện “5K” trong phòng, chống dịch bệnh. Khi thấy người lạ khả nghi, chúng tôi đều báo cho chốt, đồn biên phòng nắm biết.

Cán bộ, chiến sĩ Chốt dân quân Bình Tân tuần tra

2. Địa bàn giáp với xã Thmei, huyện Kampong Rou, tỉnh Svay Rieng, gần sát Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp nên thời điểm này, lực lượng dân quân chốt Bình Tân, thị xã Kiến Tường, vừa huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới. Chốt trưởng chốt Bình Tân - Nguyễn Văn Giàu cho biết: Ngoài phối hợp tuần tra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, chúng tôi thường xuyên tuần tra độc lập, kiểm soát chặt chẽ 2,78km đường biên giới qua địa bàn.

Cũng như chốt Bình Tân, CBCS chốt Bình Hiệp cùng các lực lượng ngày đêm “căng mình” tuần tra, chốt chặn trên tuyến biên giới để góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường - Lê Ngọc Hiếu, bên cạnh tăng cường phối hợp các lực lượng góp phần kiểm soát người qua lại trên tuyến biên giới, chúng tôi còn vận động người dân thường xuyên rửa tay, mang khẩu trang, không tụ tập, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết.

Trên tuyến đầu, cùng với lực lượng công an, biên phòng, nhân viên y tế, sự chung sức của những chiến sĩ “sao vuông” sẽ là “bức tường sắt” trên “trận chiến” chống dịch Covid-19 và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết