Tiếng Việt | English

03/12/2016 - 16:11

21 thợ mỏ đã thiệt mạng sau vụ nổ mỏ than Trung Quốc

21 thợ mỏ đã thiệt mạng sau 3 ngày bị mắc kẹt dưới lòng đất trong vụ nổ mỏ than ở phía Đông Bắc Trung Quốc.

Chính quyền thành phố Hắc Long Giang cho biết, mặc dù lực lượng cứu hộ đã nỗ lực hết sức song không thể giải cứu được 21 thợ mỏ bị mắc kẹt nhiều ngày qua dưới lòng đất. Hoạt động giải cứu nạn nhân bị cản trở do các mảnh vỡ lớn lấp kín đường hầm trong khu mỏ.

Các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ mỏ than. Ảnh: AFP

Cùng ngày, cơ quan Quản lý an toàn mỏ than Trung Quốc cho biết sẽ thu hồi giấy phép hoạt động nếu các công ty khai thác than không chấn chỉnh tốc độ khai thác vượt quá khả năng và bắt công nhân làm việc quá giờ. Cơ quan này cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng mất an toàn tại các mỏ than trong khi nhu cầu tiêu thụ than gia tăng đột biến trong mùa đông năm nay.

Trung Quốc là nước sản xuất than lớn nhất thế giới và những tai nạn hầm mỏ chết người xảy ra thường xuyên. Hồi tháng 11 vừa qua, một vụ nổ mỏ than ở thành phố Trùng Khánh đã cướp đi sinh mạng của 33 thợ mỏ. Hai tháng trước đó, 18 công nhân đã tử vong trong vụ nổ tương tự tại vùng Ninh Hạ, phía Tây Bắc Trung Quốc./.

Mai Liên/VOV.VN (Theo PressTV)

Chia sẻ bài viết