Tiếng Việt | English

23/09/2019 - 16:54

3 tên trộm tại cửa hàng điện thoại sa lưới

Ngày 23/9, Thượng tá Huỳnh Văn Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

3 đối tượng Sơn, Long và Huân

3 đối tượng gồm Vũ Ngọc Sơn (SN 1996) và Lê Thành Long (SN 1997) cùng ngụ đường Hòa Bình, phường 3, quận 11, TP.HCM; Nguyễn Hữu Huân (SN 1998, ngụ xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên khoảng 21 giờ, ngày 01/8, Sơn, Long và Huân rủ nhau trộm cắp tài sản. Đến khoảng 5 – 6 giờ sáng, ngày 02/8, Huân điều khiển xe chở Long, còn Sơn chạy một mình đến huyện Bến Lức phát hiện cửa hàng điện thoại di động có mở cửa nhưng không người trông coi của anh Nguyễn Văn Phương (SN 1982, ngụ ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) làm chủ. 

Sơn và Long đứng ngoài cảnh giới, còn Huân đi bộ vào trong lấy 12 điện thoại di động, trị giá 41.100.000 đồng và 5 triệu đồng tiền card điện thoại. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát về TP.HCM bán tài sản chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức phát hiện 3 đối tượng trên thực hiện hành vi trộm tại cửa hàng điện thoại của anh Phương nên bắt giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết