Tiếng Việt | English

28/09/2021 - 18:00

3 tự quản an ninh - 3 văn minh biên giới

Bình Hòa Tây là xã biên giới thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có đường biên giới giáp Campuchia dài 4,5km, có cột mốc 202 và 203. Thời gian qua, tình tình an ninh, trật tự (ANTT) được giữ vững ổn định, tạo điều kiện cho người dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhằm nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới, góp phần xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, xã Bình Hòa Tây tổ chức triển khai, thực hiện mô hình 3 tự quản an ninh - 3 văn minh biên giới.

Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây - Hoàng Thị Thùy Như cho biết: “Mô hình được triển khai tại ấp Bình Bắc, tại hội nghị triển khai, có 45 hộ dân tham dự ký cam kết thực hiện. Sau đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã tiếp tục triển khai cho hơn 300 hộ dân trên địa bàn ấp Bình Bắc ký cam kết thực hiện mô hình”.

Công an huyện Mộc Hóa và các lực lượng chức năng trao đổi tình hình tại chốt trên địa bàn xã Bình Hòa Tây (Ảnh tư liệu)

Trên tuyến biên giới và địa bàn ấp Bình Bắc được lắp đặt 2 cổng rào ANTT trên tuyến đường trọng điểm của ấp. Tại cổng rào có gắn số điện thoại của Ban Chỉ đạo xã để người dân kịp thời thông báo những đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua đó, người dân cung cấp 6 nguồn tin liên quan xâm nhập biên giới trái phép và tình hình ANTT.

Thiếu tá Nguyễn Văn Luông - Trưởng Công an xã, cho biết: “Lực lượng công an, quân sự, dân phòng xung kích phối hợp lực lượng biên phòng đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tăng cường chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, bảo đảm kịp thời việc ngăn chặn người xâm nhập biên giới trái phép; tổ chức kiểm tra được 40 cuộc, nhắc nhở 8 trường hợp tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm; tổ chức gặp gỡ, cảm hóa, giáo dục 18 lượt đối tượng vi phạm pháp luật, nhìn chung các đối tượng đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật và địa phương”.

Qua thời gian thực hiện mô hình, nhìn chung, người dân trên địa bàn ấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc, tích cực cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tuyến biên giới để lực lượng chức năng xử lý kịp thời./.

P.V

Chia sẻ bài viết