Tiếng Việt | English

30/12/2022 - 10:13

AFF Cup 2022: Thái Lan vẫn có nguy cơ bị loại sau trận hòa Indonesia

Trên lý thuyết, Thái Lan dù đang dẫn đầu nhưng vẫn có nguy cơ bị loại nếu thất bại trước Campuchia trong khi Indonesia thắng hoặc hòa Philippines trong lượt trận cuối cùng của bảng A AFF Cup 2022.


Đội tuyển Thái Lan vẫn có nguy cơ bị loại tại vòng bảng AFF Cup 2022. (Nguồn: Thairath News)

Đội tuyển Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng A tại giải AFF Cup 2022, song vẫn có nguy cơ bị loại vì chỉ hơn Indonesia nhì bảng hiệu số phụ và chỉ hơn Campuchia (xếp thứ 3) đúng 1 điểm.

Sau 3 trận đấu, Thái Lan có 7 điểm, hiệu số bàn thắng thua là (+2). Họ dẫn đầu nhờ hơn Indonesia về chỉ số phụ. Indonesia cũng có 7 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng thua là (+1) nên xếp nhì bảng.

Đứng thứ 3 ở bảng A là Campuchia với 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua là (+4).

Ở lượt trận cuối ở bảng A, Thái Lan tiếp Campuchia trên sân nhà, trong khi đội tuyển Indonesia làm khách của Philippines. Ở bảng A, Philippines (3 điểm) và Brunei (0 điểm) đều đã hết cơ hội đi tiếp.

Cuộc chạy đua giành 2 vé vào bán kết AFF Cup 2022 diễn ra giữa Thái Lan, Indonesia và Campuchia khi chưa đội nào chính thức giành vé đi tiếp.

Trên lý thuyết, Thái Lan dù đang dẫn đầu nhưng vẫn có nguy cơ bị loại, trong khi Campuchia dù đang xếp thứ 3 nhưng vẫn còn hy vọng vào bán kết.

Nếu đội tuyển Thái Lan thua Campuchia còn Indonesia thắng hoặc hòa Philippines thì Thái Lan bị loại, Campuchia và Indonesia vào bán kết.

Nếu Thái Lan thắng hoặc hòa Campuchia thì Thái Lan vào bán kết. Riêng trường hợp Thái Lan hoà Campuchia, đồng thời Indonesia thua Philippines ít nhất 5 bàn cách biệt thì Campuchia đi tiếp còn Indonesia bị loại.

Nếu đội tuyển Thái Lan không thua Campuchia và Indonesia không thua Philippines thì Thái Lan và Indonesia cùng giành quyền vào bán kết.

Như vậy có thể thấy, khả năng Thái Lan và Indonesia cùng giành vé vào bán kết AFF Cup 2022 là cao nhất và gần như chắc chắn cơ hội đi tiếp dành cho Campuchia khá nhỏ.

Đội tuyển Thái Lan đang có chút lợi thế so với Indonesia trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A chung cuộc vì họ hiện hơn Indonesia về hiệu số phụ nhưng khác biệt chỉ là cực nhỏ nên rất khó khẳng định đội nào sẽ dẫn đầu bảng A chung cuộc.

Ở lượt cuối vòng bảng, đội tuyển Thái Lan đá sân nhà, còn Indonesia đá sân khách, nhưng đối thủ của Thái Lan là Campuchia được đánh giá là khó chơi hơn đối thủ của Indonesia là Philippines nên cuộc đua giành ngôi nhất bảng A thực sự khó lường./.

Trọng Tuệ (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết