Tiếng Việt | English

25/03/2022 - 19:35

An Giang: Tuyên án 43 bị cáo trong vụ sòng bạc đá gà lớn nhất tỉnh

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà) lĩnh án 7 năm tù; 42 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc,” “Gá bạc” và “Đánh bạc.”


Các bị cáo nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sau gần 10 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 25/3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà, sinh năm 1969, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 2 năm tù về tội “Đánh bạc.” Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Thuận là 7 năm tù.

42 bị cáo còn lại (cùng trú tại tỉnh An Giang) nhận mức án từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc,” “Gá bạc” và “Đánh bạc.”

Ngoài ra, Tòa còn tuyên phạt bổ sung hình phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận 30 triệu đồng; 21 bị cáo khác mỗi bị cáo 20 triệu đồng và 20 bị cáo, mỗi bị cáo 10 triệu đồng. Buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền 417,7 triệu đồng thu lợi bất chính, sung ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 25 phút ngày 2/8/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thuận cùng các đàn em tham gia đánh bạc bằng tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại khu đất trống của bà Nguyễn Thị Hen, ở tổ 35, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 con gà đang mang cựa bằng kim loại, 6 hột xí ngầu, 1 chén sành, 1 cân, 165 cặp cựa gà bằng kim loại, 106 cuộn băng keo vải…, hơn 15 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, trên 613 triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng và xung quanh khu vực sòng bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, thu giữ 321 triệu đồng, 2 xe ôtô và nhiều công cụ dùng để đánh bạc khác.

Quá trình điều tra xác định, từ giữa tháng Sáu đến tháng Tám năm 2020, Thuận và đàn em đã tổ chức 2 chiếu bạc cho nhiều người tham gia bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu, nhằm thu tiền xâu của các trận đá gà và 50% tiền bảo kê của mỗi ván tài xỉu.

Cụ thể, đối với đá gà, Thuận quy định mỗi trận gà các bên đặt cược (đá số) với số tiền thấp nhất 3 triệu đồng và phải trả tiền xâu 500.000 đồng, trên 5 triệu đồng thì thu tiền xâu 10%. Trường hợp các bên đặt cược với nhau thông qua người làm trung gian (người làm biện), không qua đá số thì tiền xâu tùy theo thỏa thuận.

Thuận yêu cầu đàn em đến gặp bà Nguyễn Thị Hen cách nhà Thuận khoảng 50m để thuê khu đất trống phía sau nhà bà Hen làm địa điểm tổ chức đánh bạc. Bà Hen cho thuê đất, được trả tiền từ 200.000-500.000 đồng/ngày.

Hằng ngày, Thuận cho đàn em trực tiếp sắp xếp, quản lý sòng bạc; ghi sổ theo dõi các trận gà để thu tiền xâu, canh coi đường (20 người, với tiền công là 200.000-500.000 đồng/người/ngày)…

Ngày 2/8/2020, Thuận và các đồng phạm đã bị bắt quả tang khi tổ chức cho khoảng 160 người tham gia 3 trận đá gà ăn tiền, với tổng số tiền tham gia từ 6 triệu đồng đến 100 triệu đồng và 2 ca lắc tài xỉu, với tổng số tiền trên chiếu bạc mỗi ván từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Thuận còn hùn vốn tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà 1 trận, với tổng số tiền là 100 triệu đồng./.

Công Mạo (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết