Tiếng Việt | English

24/05/2023 - 17:17

Bến Lức: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Tiền Giang

Đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Tiền Giang đang trên đường tẩu thoát thì bị bắt giữ tại địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đối tượng Hoàng khi bị bắt giữ cùng chiếc xe Hoàng sử dụng để chạy trốn

Ngày 24/5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bàn giao đối tượng Lê Minh Hoàng (30 tuổi), quê quán tỉnh Thừa Thiên Huế, thường trú phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho công an tỉnh bạn thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó một ngày, Công an huyện Bến Lức nhận được thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ bắt giữ đối tượng Hoàng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang trên đường tẩu thoát. Theo nhận định, khả năng đối tượng đang điều khiển phương tiện trên Quốc lộ 1 về TP.HCM.

Có được thông tin, đặc điểm nhận dạng của đối tượng, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức phối hợp Đội dân phòng liên xã tiến hành bố trí lực lượng chốt chặn trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn. Sau hàng giờ chốt chặn, lực lượng phát hiện và bắt được đối tượng Hoàng điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 59S2 – 89377 lưu thông với tốc độ nhanh trên Quốc lộ 1. Lực lượng tiến hành truy đuổi và vây bắt được đối tượng Hoàng.

Ngoài vụ việc trên, trước đó, tối ngày 16/5, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo từ Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản đang trên đường từ tỉnh Bến Tre về TP.HCM qua tuyến Quốc lộ 1.

Sau đó Công an thị trấn Bến Lức phối hợp Đội Dân phòng phòng, chống tội phạm tổ chức chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 1 để bắt giữ đối tượng.

Tối cùng ngày, khi thấy đối tượng theo đặc điểm nhận dạng đi qua địa bàn thị trấn Bến Lức, lực lượng công an cùng đội dân phòng đã tổ chức bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Hồ Văn Quốc (31 tuổi, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Khoảng 20 giờ ngày 15/5, Quốc lợi dụng sơ hở trộm cắp xe mô tô mang biển kiểm soát 79N2-145.66 cùng vàng, hơn 2.000 USD của một người phụ nữ tại tỉnh Bến Tre. Công an huyện Bến Lức đã bàn giao đối tượng cùng tang vật thu giữ được cho Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre thụ lý theo thẩm quyền./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết