Tiếng Việt | English

27/09/2018 - 21:09

Bến Lức tăng cường phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em

Việc quan tâm, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Tham gia các lớp học võ để tự bảo vệ bản thân trước nguy hiểm

Thống kê 9 tháng năm 2018, trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra 8 vụ xâm hại tình dục trẻ em (tăng 4 vụ so cùng kỳ). Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của các bé gái để thực hiện hành vi xâm hại.

Việc gia tăng các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em thời gian gần đây xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do gia đình bị hại thường có hoàn cảnh khó khăn, ít quan tâm chăm sóc, quản lý, giám sát, giáo dục các con. Bên cạnh đó là tình trạng một bộ phận thanh niên sống buông thả, sử dụng ma túy và các chất kích thích khác dẫn đến mất kiểm soát lý trí, dễ sa vào con đường phạm tội. Đồng thời, đa số do trẻ em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh bị xâm hại tình dục...

Để phòng tránh và hạn chế tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, thời gian qua, huyện Bến Lức tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Đặc biệt, trong Tháng hành động Vì trẻ em, huyện tổ chức các chiến dịch truyền thông, các cuộc vận động quy mô lớn về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho học sinh các trường THCS và tiểu học trên địa bàn có tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại cao.

Việc quan tâm, thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Tường Ba

Chia sẻ bài viết