Tiếng Việt | English

31/08/2016 - 20:54

Bến Lức tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Ngày 31/8, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996 – 2016.


UBND huyện Bến Lức tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Qua 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Bến Lức đã xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt gần 100% chỉ tiêu, trong đó quân sự bộ binh đạt 100%, binh chủng đạt trên 97%, bổ nhiệm các chức danh đạt tỉ lệ trên 99%,...Bình quân trong 20 năm qua, quân số tập trung huấn luyện luôn đạt từ 98% trở lên, tập trung kiểm tra sẵn sàng động viên đạt trên 94%. Ngoài chính sách đãi ngộ cho quân nhân dự bị, huyện còn trích ngân sách địa phương tặng quà, động viên gia đình và quân nhân dự bị khó khăn.

Một số tồn tại trong quá trình thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên trong giai đoạn hiện nay là việc sắp xếp các đơn vị có chuyên môn kỹ thuật còn khó khăn do khan hiếm sỹ quan, hạ sỹ quan đúng chuyên ngành quân sự; cơ sở vật chất cho công tác huấn luyện còn thiếu thốn,…

Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Trương Văn Triều đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Bến Lức tập trung tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm trong xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, đảng viên trong lực lượng dự bị động viên; cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện,…

Dịp này, UBND huyện Bến Lức tặng giấy khen cho 22 tập thể và 47 cá nhân có thành tích trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên./.

Việt Hằng – Kim Phượng

Chia sẻ bài viết