Tiếng Việt | English

13/05/2022 - 14:22

Bộ đội Biên phòng Long An tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia  

Ngày 13/5, tại Trạm Cửa khẩu phụ Tân Hưng (xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An gặp gỡ, trao đổi tình hình hai bên biên giới và tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia.

Hai bên trao đổi tình hình biên giới

Đại tá Bùi Văn Điểm - Trưởng Phòng Trinh sát, BĐBP tỉnh Long An làm trưởng đoàn. Thiếu tướng Tắc Pha Na - Chỉ huy phó, Tham mưu trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Tiểu đoàn 607, Ty công an; Hiến binh tỉnh Pray Veng tham dự.

Tại buổi gặp gỡ, Thiếu tướng Tắc Pha Na - Chỉ huy phó, tham mưu trưởng, Tiểu khu quân sự tỉnh Pray Veng, Campuchia cho biết, nhiều năm qua, nhất là trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 đến nay, các lực lượng chức năng cũng như người dân tỉnh Pray Veng luôn nhận được sự giúp đỡ của BĐBP tỉnh Long An. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm luật pháp tại cửa khẩu cũng như khu vực biên giới hai nước.

Theo Đại tá Bùi Văn Điểm - Trưởng Phòng Trinh sát, BĐBP tỉnh, đây là hoạt động thường xuyên của BĐBP tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 Dịp này, BĐBP tỉnh Long An trao tặng 60 triệu đồng tiền mặt cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Pray Veng và 1 tấn gạo cho Chi hội người Khơmer Việt Nam tại tỉnh Pray Veng.

Bộ đội Biên phòng Long An tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh PrayVeng

Đây là một trong những hoạt động của BĐBP Long An hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022), năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia./.

Văn Đát - Nguyễn Linh

Chia sẻ bài viết